1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng nghị sĩ Sanders phát tín hiệu dừng cuộc trước bà Clinton

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình C-SPAN hôm qua 22/6, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, đối thủ chính của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong đảng Dân chủ, thừa nhận rằng ông có thể sẽ không được chọn để trở thành người đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (trái) và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh Reuters)
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (trái) và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh Reuters)

“Có vẻ như là tôi sẽ không thể trở thành người đại diện cho đảng Dân chủ”, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói trong cuộc phỏng vấn với C-SPAN.

Phát biểu này của ông Sanders được đưa ra vài ngày sau khi bà Hillary Clinton đánh bại ông trong cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của đảng Dân chủ tại Washington D.C hồi tuần trước. Mặc dù vậy, ông Sanders vẫn chưa chính thức tuyên bố bỏ cuộc. Thay vào đó, ông vẫn nói với các cử tri ủng hộ mình rằng ông sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử cho tới khi đại hội đảng Dân chủ diễn ra tại Philadelphia vào tháng sau.

Mặc dù coi bà Clinton là đối thủ chính trong đảng nhưng ông Sanders vẫn đồng ý hỗ trợ bà đánh bại Donald Trump, người gần như chắc chắn sẽ đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

“Tôi có ý định sẽ bắt tay vào tiến trình hỗ trợ bà Clinton trong thời gian sắp tới”, ông Sanders nói trong bài phát biểu trước các cử tri hôm 16/6.

Việc ông Sanders bất ngờ tuyên bố “bắt tay” với bà Hillary được cho là đã phát đi một tín hiệu ngầm về khả năng dừng cuộc đua tranh cử tổng thống ở đảng Dân chủ vào thời gian tới. Mặc dù vậy, mọi chuyện sẽ chỉ ngã ngũ khi Thượng nghị sĩ bang Vermont chính thức tuyên bố điều này.

Thành Đạt

Tổng hợp