1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thúc đẩy quảng bá thương hiệu và dấu ấn Việt Nam ra thế giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đề án "Dấu ấn Việt Nam" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) phối hợp tổ chức đặt ra mục tiêu khích lệ tình yêu quê hương đất nước, đồng thời quảng bá giá trị Việt ra toàn cầu.

Thúc đẩy quảng bá thương hiệu và dấu ấn Việt Nam ra thế giới - 1

Ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban NVNONN, Bộ Ngoại giao (Ảnh: Đức Hoàng).

"Mục tiêu của Đề án "Dấu ấn Việt Nam" nhằm khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, khích lệ lòng tự tôn dân tộc, tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh của người Việt qua các thời đại, góp phần quảng bá giá trị Việt trong cộng đồng quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực ngôn ngữ tiếng Việt, đặc biệt với thế hệ trẻ NVNONN", ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban NVNONN phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Đề án vào ngày 16/5.

"Dấu ấn Việt Nam" là đề án được bảo trợ bởi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN - Bộ Ngoại giao, do Hội Liên lạc với NVNONN chủ trì. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030".

Với thời lượng 7 phút/số, phát sóng trên kênh truyền hình VTV4, "Dấu ấn Việt Nam" đề cập tới những nhân vật lịch sử hay gương mặt người Việt xuất sắc đã mang lại niềm tự hào cho Việt Nam ở trong nước và quốc tế; những thành tựu khoa học hay các sản phẩm gắn liền với thương hiệu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục, công nghệ, khoa học. Một trong những mục tiêu chính của Đề án chính là góp phần quảng bá giá trị, hình ảnh, sức sống và kết nối thương hiệu Việt ra thế giới.

Chương trình đã mời được một đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao và uy tín ở nhiều lĩnh vực, cùng cách thể hiện mới mẻ và sáng tạo. Một trong những nhóm khán giả quan trọng của chương trình là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là nhóm người trẻ tuổi.

Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ rằng, ngôn ngữ là nền tảng lớn nhất của văn hóa, dân tộc. Chính vì vậy, việc dạy và học tiếng Việt như thế nào cho nhóm người trẻ của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài luôn là điều trăn trở của các bậc phụ huynh, cũng như các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong nước. Ông nhấn mạnh, Đề án "Dấu ấn Việt Nam" ra đời với mục tiêu là tạo ra cơ hội cho cộng đồng người trẻ ở nước ngoài biết thêm về ngôn ngữ của dân tộc, gia tăng niềm tự hào với quê hương, đất nước. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội giúp quảng bá ngôn ngữ, di sản, truyền thống lịch sử, trí tuệ, văn hóa và tinh hoa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Mai Phan Dũng hy vọng, "Dấu ấn Việt Nam" sẽ trở thành dấu ấn văn hóa với người Việt Nam ở nước ngoài, để cộng đồng thêm gắn bó với văn hóa, với quê hương, đất nước; để văn hóa và ngôn ngữ dân tộc trở thành niềm tự hào, hành trang hội nhập văn hóa ở nước sở tại; góp phần xây đắp cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Chương trình "Dấu ấn Việt Nam" đầu tiên sẽ phát sóng số đầu tiên vào ngày 19/5 với chủ đề: "Bác Hồ với sự trong sáng của tiếng Việt", nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.