Thư vĩnh biệt của Saddam gửi nhân dân Iraq
(Dân trí) - Điều bất ngờ là trong lá thư vĩnh biệt gửi nhân dân Iraq được đưa lên mạng ngày hôm qua, nhà cựu độc tài Saddam Hussein kêu gọi dân chúng không nên ghét bỏ các lực lượng của Mỹ khi họ tiến hành cuộc chiến tại nước này từ năm 2003.
Lá thư được công bố rộng rãi chỉ 1 ngày sau khi toà án tối cao Iraq giữ nguyên án tử hình và yêu cầu thi hành bản án trong vòng 30 ngày.
Issam Ghazzawi, một trong những luật sư của cựu Tổng thống cho biết lá thư là hoàn toàn có thật. Saddam đã viết bức thư vào 5/11, đúng ngày ông bị tòa án Iraq kết án treo cổ và được tung lên website của đảng Baath do chính Hussein lãnh đạo khi ông còn đương chức, đương quyền.
Bức thư có đoạn viết: “Tôi kêu gọi nhân dân không nên ghét quân Mỹ vì lòng căm ghét không có chỗ cho con người được đối xử công bằng mà nó chỉ làm cho bạn trở nên mù quáng và đóng cửa mọi suy nghĩ mà thôi”.
Cựu Tổng thống Iraq cũng nói rằng ông viết bức thư với hi vọng có thể nói một lời cuối cùng. Saddam viết: “Nhưng quan toà đã không cho tôi cơ hội nói dù chỉ một từ và yêu cầu thi hành bản án mà không đọc bản tuyên án cũng như không giải thích hay đưa ra chứng cớ”.
“Hỡi những người ủng hộ trung thành. Tôi gửi lời chào tạm biệt tới tất cả mọi người nhưng tôi sẽ đi cùng với Chúa nhân từ, người đã cho chúng ta một nơi ẩn náu và không bao giờ làm thất vọng bất cứ một tín đồ trung nào”, Saddam viết.
Hiện, giới chức Iraq đang tranh cãi liệu việc thi hành bản án có cần sự phê chuẩn của Tổng thống Jalal Talabani hay không. Các quan chức Iraq cho rằng quyết định này cần phải sự chấp thuận của ông Talabanivà 2 phó Tổng thống. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng thống, ông Hiwa Osman cho biết việc phê chuẩn là không cần thiết.
Trong khi đó, website của đảng Baath đã đưa ra cảnh báo có thể trả thù nhằm vào lợi ích của Mỹ ở bất cứ nơi nào nếu ông Saddam bị treo cổ.
Ngày 5/11 vừa qua, một tòa án Iraq đã xử án treo cổ ông Saddam vì tội giết hại 148 người Hồi giáo dòng Shiite tại thị trấn Dujail vào năm 1982.
T.Ninh
Theo CNN