1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Phó tổng thống Iraq bị kết án tử hình

(Dân trí) - Mặc cho những can ngăn của Liên Hợp Quốc, Toà án tối cao Iraq vẫn tuyên án tử hình với cựu Phó tổng thống Iraq Taha Yassin Ramadan - phụ tá thân cận của nhà cựu độc tài Saddam Hussein.

Ngay trước khi thẩm phán Ali al-Kahachi tuyên án tử hình đối với Ramadan, bị cáo vẫn khăng khăng: "Thượng đế biết tôi không làm gì sai. Tôi không tham gia vào bất kỳ một nhiệm vụ nào ở Dujail. Tất cả các nhân chứng đều xác nhận họ không nhìn thấy tôi tại ngôi làng đó".

Cựu Phó tổng thống Iraq Taha Yassin Ramadan bị kết tù chung thân vào tháng 11 năm ngoái trong cùng phiên toà với Saddam Hussein. Họ là 2 trong số 8 bị cáo bị kết án vì tội giết hại 18 người Hồi giáo dòng Shiite tại làng Dujail năm 1982.

 

Tuy nhiên, sau đó một toà án Iraq cho rằng hình phạt tù chung thân là quá nhẹ và yêu bản án phải được trả về toà tối cao để có quyết định cuối cùng.

 

Trước khi phiên toà diễn ra, tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York đã khuyến cáo Iraq không nên áp dụng án tử hình và cho rằng chưa có đủ bằng chứng về việc Ramadan tham gia các vụ thảm sát làng Dujail. Louise Arbour - Giám đốc Tổ chức Nhân quyền của LHQ cho rằng việc tử hình phụ tá của Saddam có thể phá vỡ luật pháp quốc tế.

 

Nếu bản án được thi hành, cựu Phó tổng thống Iraq là người thứ 4 lĩnh án tử hình trong vụ thảm sát Dujail. Trước đó, nhà cựu độc tài Saddam Hussein, em trai - giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Barzan Ibrahim và cựu Chánh án Toà án Cách mạng Iraq Awad Hamed al-Bandar đã bị treo cổ.

 

VTH

Thep Xinhua

Dòng sự kiện: Hành quyết Saddam Hussein