1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật yêu cầu Trung Quốc thừa nhận và xin lỗi vụ khóa radar

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 8/2 đã yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi và thừa nhận vụ tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc đã khóa radar nhắm bắn vào một tàu khu trục của Nhật trên vùng biển quốc tế của Hoa Đông.

Thủ tướng Nhật Abe
Thủ tướng Nhật Abe

 

Yêu cầu của Thủ tướng Nhật được đưa ra sau khi Bắc Kinh thẳng thừng phủ nhận cáo buộc của Tokyo trong căng thẳng mới nhất liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.

 

Hãng thông tấn Jiji Press dẫn lời ông Abe trên đài truyền hình BS Fuji TV rằng: “Chúng tôi muốn Trung Quốc thừa nhận họ đã khóa radar, xin lỗi vụ việc và nỗ lực ngăn chặn vụ việc tái diễn”.

 

“Chúng tôi đã xác nhận bằng trực quan và hình ảnh cùng những phương tiện khác, rất chi tiết, cho thấy radar có được nhắm bắn hay không”, Thủ tướng Nhật cho hay.

Trước đó Thủ tướng Nhật cho hay ông muốn thay đổi đường hướng ngoại giao Nhật tới mức độ “vẫn lịch sự và hoà nhã, nhưng cần thể hiện mạnh mẽ về lập trường của chúng ta một khi chủ quyền và lợi ích quốc gia bị thách thức”.

Tokyo hôm qua cũng đã triệu đại sứ Trung Quốc lên phản đối lần thứ ba kể từ đầu năm đến nay, sau khi  Bắc Kinh phủ nhận vụ việc.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Chikao Kawai đã cho biết với đại sứ Trung Quốc tại Nhật Cheng Yonghua rằng phản ứng của Trung Quốc trước vụ việc là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

 

Theo phía Tokyo, vụ khóa radar nhắm bắn vào tàu khu trục Nhật xảy ra vào ngày 30/1 vừa qua. Trước đó, một trực thăng quân sự của Nhật cũng bị Trung Quốc khóa radar tương tự vào ngày 19/1. Theo Tokyo đây là hành động nguy hiểm bởi khóa radar nhắm bắn là bước cuối cùng trước khi khai hỏa.
 

 

Nhật Bản và Mỹ thảo luận vụ việc Trung Quốc dùng radar

 

Các quan chức Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Mỹ ngày 7/2 đã nhóm họp tại Washington, Mỹ, để thảo luận vụ việc Trung Quốc bị tố dùng radar điều khiểu vũ khí nhằm vào một tàu khu trục và một máy bay của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản.

 

Hai bên khẳng định rằng dùng radar như vậy rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến hành động gây thương vong, như xung đột vũ trang.

 

Các quan chức cũng đồng ý hợp tác theo dõi mọi hành động khiêu khích của Trung Quốc.

Vũ Quý

Theo AFP