1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Malaysia bác bỏ cáo buộc che giấu thông tin

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới ngày 25/3, thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục khẳng định chính phủ nước này không hề che giấu thông tin về vụ chuyến bay MH370 mất tích. Trong khi đó lãnh đạo Malaysia Airlines khẳng định đã làm hết trách nhiệm.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak
Thủ tướng Malaysia Najib Razak

“Chính phủ không bao giờ ngăn cản việc chuyển thông tin tới các gia đình”, thủ tướng Malaysia khẳng định.

Tuyên bố trên được ông Najib Razak đưa ra trong cuộc họp quốc hội Malaysia sáng nay. Theo đó ông khẳng định “ưu tiên hàng đầu của chúng ta, sau khi xác nhận rằng vụ việc đã xảy ra tại Ấn Độ Dương, là tập trung vào khu vực này”, ông Najib nói.

Ông cho biết thêm rằng hộp đen là cách duy nhất để có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi điều gì đã xảy ra với chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines, và khẳng định “chưa giả thuyết nào được chứng minh”.

Ông cho biết, người đồng cấp phía Úc là Tony Abbott đã gọi cho ông sáng nay, để một lần nữa đề nghị hỗ trợ.

“Đây không phải lúc để chính trị hóa vấn đề này. Đây là lúc chúng ta bày tỏ sự đoàn kết với gia đình những người có mặt trên máy bay”, ông Najib nói.

Theo hãng tin AFP, từ nhiều ngày qua, giới chức Malaysia đã liên tục bị chỉ trích về việc giữ kín thông tin, hoặc cung cấp thông tin trái chiều về vụ máy bay mất tích.

Còn Malaysia Airlines thì bị chỉ trích khi gửi tin nhắn tới điện thoại của gia đình các nạn nhân, để thông báo về việc máy bay đã được kết luận mất tích và không ai còn sống.

Hãng hàng không này thanh minh rằng, các gia đình nạn nhân đã được báo trước về công bố chính thức của ông Najib, và việc gửi tin nhắn chỉ là một biện pháp bổ sung.

“Động cơ duy nhất của chúng tôi tối qua đó là đảm bảo trong quãng thời gian rất ngắn mà chúng tôi có, các gia đình sẽ được biết thông tin về thảm kịch trước khi nó được công bố với thế giới”, CEO Ahmad Jauhari Yahya của tập đoàn MAS sở hữu Malaysia Airlines khẳng định.

“Bất cứ ở đâu có thể, chúng tôi đã tiếp xúc trực tiếp với các gia đình hoặc qua điện thoại. Việc sử dụng tin nhắn SMS chỉ là biện pháp bổ sung để đảm bảo rằng toàn bộ gần 1000 thành viên các gia đình nghe được thông tin từ chúng tôi chứ không phải báo giới”.

Bridget Welsh, một chuyên gia chính trị Malaysia tại đại học quản lý Singapore cho biết, mặc dù ý định này là tốt, cách thức công bố thông tin phải được cải thiện.

“Việc sử dụng tin nhắn SMS cho dù là để bổ sung thông tin cũng cần được nghĩ lại. Tôi cứ tưởng tượng mỗi lần một người nhìn vào điện thoại, họ sẽ lại nhớ tới mất mát của mình”, bà Welsh nói.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở sân bay Subang, CEO của MAS cho biết sự quan tâm, hỗ trợ họ đang dành cho người nhà các nạn nhân sẽ tiếp tục được tăng cường, cho dù tiền bạc không thành vấn đề, do không số tiền nào có thể đổi được sinh mạng của người thân của họ.

MAS cho biết khi nhận được sự phê chuẩn từ cơ quan điều tra, họ sẽ sắp xếp để người nhà các nạn nhân tới khu vực tìm kiếm nếu họ mong muốn.

Trước câu hỏi liệu có cân nhắc việc từ chức hay không, CEO Ahmad Jauhari Yahya khẳng định đó là một quyết định cá nhân và sẽ được đưa ra sau.

Thanh Tùng
Tổng hợp