1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hungary: Ukraine gây ra "vấn đề nghiêm trọng" với châu Âu

Thanh Thành

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 30/1 một lần nữa cảnh báo rằng chính tiến trình hội nhập của Ukraine gây ra "vấn đề nghiêm trọng" với châu Âu ngay cả khi không có chiến tranh.

Thủ tướng Hungary: Ukraine gây ra vấn đề nghiêm trọng với châu Âu - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: Reuters)

"Chúng ta phải hết sức thận trọng vì Ukraine là một quốc gia lớn. Quan hệ chặt chẽ hơn với nước này sẽ đưa đến tác động to lớn và có hại cho các nền kinh tế châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp", Thủ tướng Orban nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn với tuần báo Le Point của Pháp, chỉ 2 ngày trước hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ.

Ông Orban cho biết các cuộc biểu tình gần đây của nông dân trên khắp châu Âu cho thấy "Ukraine là một vấn đề nghiêm trọng đối với châu Âu dù ở mức độ nào, bất kể có chiến tranh hay không".

Nổi giận vì chi phí sản xuất tăng cao và các quy định về môi trường, cũng như những gì họ cho là sự "cạnh tranh không công bằng từ ngũ cốc và thịt gà của Ukraine", nông dân các nước trong thời gian qua đã xuống đường biểu tình.

Vì vậy, nhà lãnh đạo Hungary kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) cần ra sức "bảo vệ lợi ích của châu Âu trước Ukraine, chứ không phải bảo vệ lợi ích của Ukraine mà chống lại nông dân châu Âu".

Thủ tướng Orban là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong 27 nước thành viên EU. Hồi tháng 12/2023, tại cuộc bỏ phiếu về quyết định mở các cuộc đàm phán đối với tư cách thành viên EU của Ukraine, ông Orban bỏ phiếu trắng bằng cách rời khỏi phòng họp.

Ông cũng phủ quyết khoản viện trợ 50 tỷ euro (54 tỷ USD) của EU dành cho Kiev trong 4 năm, vốn sẽ nằm trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo EU diễn ra vào ngày 1/2. 

Trong cuộc phỏng vấn lần này, ông cũng xác nhận rằng Budapest đã đưa ra "một đề nghị thỏa hiệp" trong vấn đề này, theo đó mọi quyết định đều phải được xem xét lại hàng năm. Theo ông, "Hungary đơn độc trong EU" khi 26 nước thành viên khác của khối vẫn cho rằng cần có "giải pháp quân sự" cho xung đột giữa Ukraine và Nga.

Theo AFP