1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hungary: Không bên nào thắng trong xung đột Nga - Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary cho rằng, không bên nào có thể giành chiến thắng trên chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này.

Thủ tướng Hungary: Không bên nào thắng trong xung đột Nga - Ukraine - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar hôm 23/5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhắc lại quan điểm Budapest ủng hộ giải pháp hòa bình ngay từ khi cuộc xung đột nổ ra. "Hòa bình cho Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua ngoại giao", ông nói.

"Lập trường của tôi, hay lập trường của chính phủ Hungary là ngay từ giây phút đầu tiên, cuộc chiến này đã là một thất bại về ngoại giao, lẽ ra nó không bao giờ nên xảy ra. Nhìn vào những diễn biến trên tiền tuyến, đối với chúng tôi rõ ràng là giải pháp trên chiến trường là không hiệu quả…", Thủ tướng Orban nhấn mạnh.

Theo ông, Kiev không thể thắng trong cuộc chiến với Moscow, vì vậy cần có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này thay vì phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

"Nếu nhìn vào tình hình thực tế, vào số liệu, vào bối cảnh và việc NATO không muốn đưa quân đến Ukraine, bạn sẽ thấy rõ ràng không có bên nào chiến thắng trong xung đột Nga - Ukraine", Thủ tướng Orban nhấn mạnh.

Ông Orban bày tỏ sự thông cảm với người Ukraine, nói rằng về mặt cảm xúc, cuộc chiến là "bi thảm" và trái tim của người Hungary "đang ở cùng người dân Ukraine". Thủ tướng Orban nhấn mạnh, Hungary hiểu "người Ukraine đang đau khổ đến mức nào".

Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu mục tiêu là "cứu mạng sống của người dân" thì các chính phủ phương Tây đang đi ngược lại mọi thứ và chiến sự Ukraine đang là kết quả của "thất bại ngoại giao".

"Tôi phát biểu với tư cách là một chính trị gia phải cứu người... Điều quan trọng nhất đối với cộng đồng chính trị quốc tế là nghĩ cách cứu sống mọi người, đặc biệt là khi các bạn tin chắc giống như tôi rằng không ai có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này", Thủ tướng Orban nói.

Vì vậy, thay vì theo đuổi chiến lược gia tăng căng thẳng, Thủ tướng Orban kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. "Mọi leo thang nên dừng lại và chúng ta nên tranh luận ủng hộ hòa bình và đàm phán. Là một quốc gia, Ukraine tất nhiên rất quan trọng, nhưng về lâu dài, xét về mặt chiến lược, điều đang bị đe dọa là an ninh tương lai của châu Âu", Thủ tướng Orban nói.

Hungary là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO nhưng kiên quyết từ chối hỗ trợ vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Ukraine sau khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 2/2022.

Trong động thái mới nhất, Hungary mới đây đã chặn EU phân bổ gói viện trợ 500 triệu euro thứ 8 từ "Quỹ hòa bình châu Âu" để chi trả cho các loại vũ khí mà các quốc gia thành viên EU đã gửi đến Ukraine.

Theo Pravda, Al Jazeera