1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không phải là “vệ tinh của Trung Quốc”

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bác bỏ nhận định rằng quốc gia này là “vệ tinh của Trung Quốc”, trong bối cảnh Phnom Penh nhận được nhiều sự trợ giúp từ Bắc Kinh trong thời gian qua.

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không phải là “vệ tinh của Trung Quốc” - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Reuters)

“Một số bên khi thấy Trung Quốc giúp chúng tôi xây đường thông qua thông qua hỗ trợ và cho vay không hoàn lại, họ lại cáo buộc Campuchia là vệ tinh của Trung Quốc và nói rằng Campuchia chọn Trung Quốc và từ bỏ các cường quốc khác”, báo Khmer Times ngày 7/10 dẫn thời Thủ tướng Hun Sen nói.

Ông Hun Sen không đề cập trực tiếp tới Mỹ, nhưng Khmer Times cho rằng ông dường như ám chỉ việc Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng bày tỏ ngại về việc Campuchia có thể cho Trung Quốc đặt khí tài quân sự ở căn cứ Ream sau khi phá bỏ công trình của Washington xây dựng tại đây.

Thủ tướng Campuchia khẳng định quốc gia này có thể cho phép tàu của nhiều nước tiếp cận ở các cảng biển quốc tế, nhưng tình hình trở nên khác đi nếu đó là cảng quân sự vì những nơi này cần sự cho phép chính thức.

Ông Hun Sen cũng cảm ơn chính phủ Trung Quốc đã giúp Campuchia xây dựng “hàng nghìn km” cầu, đường và các công trình cơ sở hạ tầng khác.

Phát biểu của ông Hun Sen được đưa ra trong lúc Mỹ bày tỏ sự không hài lòng về việc Phnom Penh tháng trước đã phá bỏ công trình quốc phòng do Washington hỗ trợ ngân sách xây dựng tại căn cứ hải quân Ream ở thành phố Sihanoukville.

Ông Hun Sen cho biết ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này gửi công hàm tới toàn bộ đại sứ quán nước ngoài để giải thích nguyên nhân Campuchia phá bỏ công trình này.

Chad Roedemeier, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Campuchia hôm qua nói rằng cơ quan này cảm thấy “thất vọng” vì Phnom Penh đã phá bỏ cơ sở an ninh hàng hải mới chỉ được xây 7 năm trước. Ông Roedemeier nói rằng cơ sở này là “biểu tượng của quan hệ Mỹ - Campuchia”.

Ông cũng cảnh báo sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương Washington - Phnom Penh và sẽ "có thể gây mất ổn định" tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Campuchia trước đó lý giải họ phá bỏ cơ sở Mỹ xây để chuyển công trình này tới cơ sở mới ở khu vực Koh Preab. Campuchia cho biết công trình hiện tại có quy mô nhỏ và thiếu các cơ sở neo đậu, ngoài ra cũng gặp hạn chế trong việc tổ chức huấn luyện và các hoạt động khác. Do vậy, một cơ sở lớn hơn đang được xây dựng tại một địa điểm mới.

Trung Quốc tặng Campuchia 75 xe quân sự

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không phải là “vệ tinh của Trung Quốc” - 2

Các xe quân sự Trung Quốc tặng Campuchia (Ảnh: Khmer Times)

Đại tướng Hun Manet, tư lệnh lục quân Campuchia, ngày 6/10 cho biết Trung Quốc đã bàn giao 75 xe quân sự cho lục quân Campuchia theo thỏa thuận hợp tác 2 nước ký từ năm 2019.  

Campuchia nói rằng số xe quân sự trên sẽ được dùng để huấn luyện và thực hiện các hoạt động quân sự. Một số xe được tặng có gắn súng máy và Campuchia nói rằng các khí tài này sẽ giúp tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia Đông Nam Á.

Trung Quốc trong những năm qua đã tăng cường các hoạt động viện trợ cho Campuchia trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự.