1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Canada đích thân tới sân bay đón người tị nạn Syria

(Dân trí) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 11/12 đã ra sân bay để chào đón những người nhập cư Syria đầu tiên tới nước này bằng máy bay do chính phủ Canada thuê.

Thủ tướng Canada đích thân tới sân bay đón người tị nạn Syria

 


Thủ tướng Canada chụp ảnh với mọi người tại sân bay quốc tế Pearson ở thủ đô Toronto trong lúc chờ đón người tị nạn Syria. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Canada chụp ảnh với mọi người tại sân bay quốc tế Pearson ở thủ đô Toronto trong lúc chờ đón người tị nạn Syria. (Ảnh: AP)

Xuất hiện tại sự kiện đáng nhớ ở sân bay thủ đô Toronto bên cạnh Thủ tướng Trudeau còn có người đứng đầu các bộ như Bộ Nhập cư, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng của Canada. Ngoài ra, Thị trưởng thành phố Toronto, ông John Tory, Thủ hiến bang Ontario, bà Kathleen Wynne cùng đại diện các tổ chức và những tình nguyện viên cũng đã có mặt để chào đón người nhập cư.

Trong chuyến bay đầu tiên do chính phủ Canada thuê để chở người nhập cư này có tổng cộng 163 người.

Phát biểu tại buổi tiếp đón người nhập cư Syria, ông Trudeau cho rằng: "Đây là một buổi tối tuyệt vời. Chúng ta không chỉ tới đây để chào đón những người dân mới của Canada mà đây còn là cách để chúng ta cho thế giới thấy một Canada luôn mở rộng trái tim và chào đón những người đang phải đi lánh nạn bởi những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ở quê hương họ".

Tất cả những người Syria trên chuyến bay được tài trợ tới Canada bởi số tiền đóng góp của các công ty và tổ chức tư nhân. Nhiều người trong số họ đã phải chờ nhiều tháng nay để đơn xin nhập cư vào Canada được duyệt.

"Khi bước ra khỏi máy bay, họ là những người nhập cư. Tuy nhiên, khi bước ra ngoài cảng hàng không này, họ là những người cư trú tại Canada. Họ sẽ có số bảo hiểm xã hội, thẻ y tế và cơ hội trở thành công dân Canada", Thủ tướng Trudeau khẳng định.

Trước đó, những người nhập cư Syria đã lên một máy bay quân sự của Canada tại thủ đô Beirut của Li-băng trước khi dừng chân tại Đức để máy bay tiếp nhiên liệu và tiếp tục hành trình tới Canada. Theo kế hoạch, máy bay thứ hai chở người nhập cư dự kiến sẽ hạ cánh xuống Montreal vào thứ Bảy này.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, những người nhập cư này sẽ được phân bổ tới các địa phương khác nhau ở Canada. Phần lớn sẽ tới bang Ontario, trong khi 8 người sẽ tới bang British Colombia và 35 người còn lại đến bang Alberta.

Sự kiện do chính phủ Canada tổ chức nêu trên được đánh giá là một trong những hành động chứng minh cho cam kết quốc gia này về việc sẽ đưa 25.000 người nhập cư Syria trong giai đoạn từ nay tới cuối tháng 2/2016.

Ngọc Anh

Theo Global News