1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Bờ Biển Ngà đột tử sau khi họp nội các

(Dân trí) - Thủ tướng Bờ Biển Ngà Amadou Gon Coulibaly đột ngột qua đời sau khi ông tham gia một cuộc họp nội các ở phủ tổng tống nước này.

Thủ tướng Bờ Biển Ngà đột tử sau khi họp nội các - 1

Cố Thủ tướng Bờ Biển Ngà Amadou Gon Coulibaly (Ảnh: AFP)

Trong một thông báo phát đi hôm 8/7, Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara thông báo Thủ tướng Coulibaly đã qua đời. Ông Ouattara cho biết người dân nước này tiếc thương ông Coulibaly, người đã ra đi sau khi tham gia một cuộc họp nội các ở phủ tổng thống.

Hiện chưa rõ lý do chính xác dẫn tới sự ra đi đột ngột của ông Coulibaly.

Ông Ouattara mô tả cố Thủ tướng là cộng sự thân thiết nhất trong 30 năm qua. Ông Coulibaly, 61 tuổi, trước đó đã được chọn làm ứng viên của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Ông Coulibaly mới quay lại Bờ Biển Nga tuần trước sau khi ở Pháp 2 tháng để kiểm tra sức khỏe.

Vào thời điểm đó, chính phủ cho hay “sau khi khám sức khỏe hôm 4/5 tại bệnh viện Pitié-Salpêtrière, ông Coulibaly sẽ nghỉ ngơi trong vài tuần, theo chỉ định của bác sĩ”.

Trên Twitter, Tổng thống Ouattara mô tả ông Coulibaly là một người “trung thành, cống hiến và yêu nước”. Theo lý lịch được công bố, ông Coulibaly qua đời và để lại vợ và 5 người con. Ông được chỉ định làm Thủ tướng Bờ Biển Ngà vào năm 2017.

AFP cho biết, ông Coulibaly có bệnh về tim mạch và ông đã từng phẫu thuật liên quan tới bệnh này.

Theo AFP, sự ra đi của ông Coulibaly đẩy cuộc bầu cử tại Bờ Biển Ngà vào tình thế khó lường khi nó chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ diễn ra. Đảng của Tổng thống Ouattara sẽ phải chọn ứng viên thay thế. Nhiều ý kiến đồn đoán ông Ouattara có thể sẽ quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 vì đảng của ông không còn lựa chọn nào khác.

Đức Hoàng

Tổng hợp