1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thứ trưởng Ukraine nói Nga phải từ bỏ vũ khí hạt nhân để khép lại chiến sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc đẩy "công thức hòa bình", các quan chức cấp cao Kiev tiếp tục đề xuất các điều kiện bổ sung cho phía Nga để chiến sự kết thúc.

Thứ trưởng Ukraine nói Nga phải từ bỏ vũ khí hạt nhân để khép lại chiến sự - 1

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Gavrilyuk (Ảnh: RBC Ukraine).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Gavrilyuk nói với báo Đức Der Tagesspiegel rằng xung đột Moscow - Kiev chỉ có thể kết thúc bằng việc Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ và "khôi phục lại đường biên giới năm 1991".

Theo ông, chỉ khi đó Moscow và Kiev cùng đồng minh mới có thể ký một văn bản nhằm "tạo ra các cơ chế phòng ngừa để Nga không bao giờ nghĩ đến một cuộc chiến tranh khác chống lại Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào trong tương lai".

Ông Gavrilyuk tuyên bố: "Tài liệu này phải bao gồm việc Nga từ bỏ vũ khí hạt nhân vì nó gây ra mối đe dọa cho thế giới".

Trước đó, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, ông Mikhail Podoliak, cũng đưa ra quan điểm tương tự, cho rằng cuộc đàm phán chỉ nên diễn ra trong kịch bản Moscow "chịu thất bại trên quy mô toàn cầu" hoặc ít nhất là một loạt "thất bại về mặt chiến thuật" và chịu đựng sự rối loạn trong nội bộ, dẫn tới nước này "tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân".

Trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh "công thức hòa bình" của Ukraine, trong đó có đề xuất Nga trả tiền bồi thường cho chiến sự, giao nộp các quan chức để xét xử trước tòa quốc tế và khôi phục biên giới năm 1991 của Ukraine.

Trước đó, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch này vì cho rằng nó rất "vô lý".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cho biết Moscow chưa bao giờ khép lại cánh cửa đàm phán nhưng chính Kiev đã làm vậy và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì mà họ gặp phải trong thời gian qua. 

Ông Putin cho biết, một nhân vật trong phái đoàn đàm phán của Ukraine gần đây đã thừa nhận rằng Kiev đã có lúc gần như đạt được thỏa thuận với Moscow, trước khi Thủ tướng Anh lúc đó là ông Boris Johnson thuyết phục họ tiếp tục chiến đấu.

Trong cuộc họp báo lớn thường niên hôm 18/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các nước phương Tây không muốn có bất kỳ giải pháp mang tính xây dựng hòa bình nào cho Ukraine.

"Việc các nước phương Tây thúc đẩy Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa ngày càng tăng để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong nước Nga cho thấy họ không muốn có bất kỳ giải pháp hòa bình nào cho cuộc xung đột này", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine