1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Thứ trưởng Ukraine bị bắt quả tang nhận hối lộ 500.000 USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thông báo bắt giữ một thứ trưởng Bộ Năng lượng khi ông bị bắt quả tang đang nhận tiền hối lộ.

Thứ trưởng Ukraine bị bắt quả tang nhận hối lộ 500.000 USD - 1

Thứ trưởng Ukraine bị bắt quả tang khi đang nhận tiền hối lộ (Ảnh: NABU).

Các điều tra viên của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã bắt giữ một thứ trưởng Bộ Năng lượng vào ngày 12/8, vì cáo buộc nhận hối lộ nửa triệu USD.

NABU cho biết: "Theo cuộc điều tra, viên chức này đã thông đồng với người đứng đầu một trong những doanh nghiệp than nhà nước ở miền Đông và hai người khác, yêu cầu người đứng đầu một doanh nghiệp than khác ở miền Tây phải trả khoản tiền bất hợp pháp lên tới 500.000 USD".

"Đổi lại, ông ta hứa sẽ đảm bảo việc chuyển giao các thiết bị khai thác than có giá trị từ một doanh nghiệp nhà nước sang một doanh nghiệp khác. Trên thực tế, đây là hoạt động sơ tán, vì các thiết bị nằm gần khu vực xảy ra chiến sự", NABU cho hay.

NABU không nhắc rõ danh tính của thứ trưởng bị bắt, nhưng Kyiv Post dẫn nguồn tin nói rằng đó có thể là ông Oleksander Heilo, người phụ trách ngành than của Bộ Năng lượng Ukraine. Sau đó, trang tin chính thức của nội các Ukraine thông báo, ông Heilo đã bị sa thải vì nghi vấn tham nhũng.

Thứ trưởng Ukraine bị bắt quả tang nhận hối lộ 500.000 USD - 2

Tang vật ở hiện trường vụ việc (Ảnh: NABU).

Thứ trưởng Ukraine bị bắt quả tang ngay khi khoản hối lộ được trao tận tay. Các cảnh quay về số tiền mặt trải ra trên bàn đã được các điều tra viên từ các cơ quan chống tham nhũng công bố.

Bộ Năng lượng Ukraine chưa bình luận về vụ việc. Các nguồn tin nói rằng Heilo đã yêu cầu hối lộ từ những người đứng đầu một mỏ than nhà nước nằm ở vùng Volyn, phía tây Ukraine, để đổi lấy quyền được thu hồi.

Ukraine có hai lưu vực than lớn nơi diễn ra hoạt động khai thác, nằm ở các vùng đối diện của đất nước. Một ở phía tây Lviv và Volyn và một ở vùng Donetsk và Lugansk. Các mỏ than ở Donbass đã nằm trong vùng chiến sự trong hơn 10 năm qua.

Trong thời gian qua, Ukraine đã nộp đơn xin vào Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, phía EU đưa ra điều kiện tiên quyết để Kiev có thể vào khối là Ukraine phải thực hiện hiệu quả nỗ lực chống tham nhũng.

Vì vậy, Ukraine đã tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và thực hiện các chiến dịch thanh lọc bộ máy.  

Hồi tháng 8/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết nước này sẽ có một đợt "làm sạch thể chế". Ukraine cũng tuyên bố sẽ trao thưởng cho người tố giác nếu nghi phạm bị tòa kết án sau đó.

Cuối năm ngoái, để tìm cách loại bỏ tham nhũng, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) thông báo tăng cường nhân sự của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) từ 700 lên 1.000 người.

Theo Kyiv Post