1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ phạm gọi tên các nhân viên tòa báo trước khi "hành quyết"

(Dân trí) - Trong vụ tấn công vào tòa báo Charlie Hebdo tại Paris làm 12 người chết ngày 7/1, ba kẻ thủ ác đã gọi tên một số nhân viên trước khi giết họ theo kiểu hành quyết. Charlie Hebdo trước đó đã đăng tải một bức tranh biếm họa về thủ lĩnh IS.

Bức ảnh của biên tập viên 

Bức ảnh của biên tập viên Stephane Charbonnier, một trong những người thiệt mạng ngày 7/1, với câu nói : "Tôi thà chết đứng còn hơn sống mà phải quỳ gối". (Ảnh: Le Monde)

Trang tin Daily Mail dẫn lời một bác sỹ cho biết những người bị thương trong vụ nã súng tại Paris đã kể lại tình tiết này. Bác sỹ này cho hay các nạn nhân đã thuật lại rằng các tay súng bịt mặt còn tách riêng nam và nữ trước khi bóp cò. Dựa trên những tình tiết ấy, bác sỹ nhận định sự việc ngày 7/1 không giống một vụ xả súng mà giống một vụ hành quyết.

Ngày 7/1, ba kẻ tấn công - tự nhận mình là thành viên Al-Qaeda tại Yemen - mang theo súng phóng lựu, súng AK đã xông vào trụ sở tạp chí Charlie Hebdo tại Paris và nã đạn điên cuồng, khiến 12 người thiệt mạng, gồm 10 nhân viên của tạp chí và 2 cảnh sát.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có ông Stephane Charbonnier, cây bút chủ lực của tòa báo và cũng là tác giả bức tranh châm biếm phiến quân IS mới được đăng lên tài khoản Twitter gần đây . Tờ Le Monde đưa tin, ông Charbonnier hồi năm 2012 từng nói rằng "thà chết đứng còn hơn sống mà phải quỳ gối". Ba họa sỹ khác bị bắn chết - gồm Cabu, Tignous và Wolinski - cũng từng nhiều lần vẽ các bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

Nhà chức trách Pháp đã xác định có 3 kẻ tham gia vụ nã súng vào tòa báo châm biếm Charlie Hebdo, gồm 2 anh em Said Kouachi (34 tuổi), Cherif Kouachi(32 tuổi), và Hamyd Mourad, 18 tuổi. Tất cả đều mang quốc tịch Pháp.

Trong diễn biến mới nhất, nghi phạm 18 tuổi Hamyd Mourad, đã ra đầu hàng cảnh sát. Trong khi đó, 2 anh em nhà Kouachi vẫn đang lẩn trốn sự tìm kiếm của cảnh sát. Giới chức Pháp xác định 2 anh em này có liên quan đến vụ tấn công bởi tìm thấy thẻ căn cước và một số giấy tờ bị bỏ lại trên chiếc xe dùng để chạy trốn sau khi nã súng vào tòa báo.

Theo AFP, Cherif Kaouchi từng bị kết án năm 2008 vì có hành vi khủng bố, khi hỗ trợ đưa các chiến binh tới đầu quân cho lực lượng nổi dậy tại Iraq. Hắn đã phải nhận 18 tháng tù giam vì tội danh này.

Thoa Phạm
Tổng hợp