1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biên tập viên toà báo Pháp bị bắn chết vì vẽ tranh biếm họa về IS?

(Dân trí) - Ấn phẩm tuần trước của tạp chí Charlie Hebdo đã đăng tải bức tranh biếm họa phiến quân IS dọa tấn công nước Pháp. Bức tranh này do một nạn nhân của vụ thảm sát hôm nay, một biên tập viên được biết đến với bút danh Charb, thực hiện.

Bức tranh biếm họa về phiến quân IS đăng tải trên tạp chí
Biên tập viên Stephane Charbonnier, một nạn nhân bị bắn chết trong vụ xả súng vào tòa báo Charlie Hebdo hôm nay, cầm ấn phẩm đặc biệt có hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed trước trụ sở tờ báo bị thiêu trụi hồi tháng 11/2011. (Ảnh: AFP)

Trên mạng xã hội Twitter hiện đang đăng tải bức tranh biếm họa về thủ lĩnh IS trong ấn phẩm tuần trước của tạp chí tranh biếm họa Charlie Hebdo

Bức tranh này viết thông điệp “Hiện Pháp vẫn chưa bị bọn khủng bố tấn công” và vẽ một phần tử vũ trang súng ống đầy mình, với bộ râu rậm rạp giống các phiến quân IS, trả lời rằng: “Khoan đã nào! Vẫn còn cả tháng Một để chúng tôi gửi quà cho nước Pháp mà”.

Được biết, bức tranh này được vẽ bởi Stephane Charbonnier, biên tập viên chủ lực của tòa báo bị tấn công. Với bút danh là Charb, ông Charbonnier là một trong những họa sĩ tranh biếm họa nổi tiếng nhất nước Pháp.
 
Trang AFP cho hay biên tập viên Charbonnier đã bị bắn chết trong vụ nã súng vào tòa báo sáng hôm nay. Ba họa sỹ khác của tờ Charlie Hebdo cũng bị bắn chết là Cabu, Tignous và Wolinski. Những người này từng nhiều lần vẽ các bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

Cảnh sát Pháp cho biết trong vụ nổ súng sáng ngày 7/1, những kẻ tấn công đã hét lên rằng chúng thực hiện vụ xả súng để "trả thù cho nhà tiên tri," đồng thời hét lên câu "Thượng đế toàn năng" trong khi nhả đạn.

Trước đó, Charbonnier cũng từng nhiều lần bị đe dọa lấy mạng và phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát, vì tuần báo Charlie Hebdo từng đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed ngay trên trang bìa, khiến cộng đồng Hồi giáo phẫn nộ.

Trước đó, tòa soạn báo Charlie Hebdo cũng từng bị đánh bom vào tháng 11/2011 khi đăng hình biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed. 
 
Thoa Phạm
Tổng hợp