1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ huấn luyện lực lượng đảo chính

(Dân trí) - Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/7 đã cáo buộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cục điều tra liên bang (FBI) đã huấn luyện cho các thành viên của phong trào Gulen, những người bị cho là thực hiện cuộc đảo chính hôm 15/7.

Cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ đang gây bất ổn nghiêm trọng. (Ảnh: Getty)
Cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ đang gây bất ổn nghiêm trọng. (Ảnh: Getty)

Bản cáo trạng, do văn phòng công tố thành phố Edirne soạn thảo và được phê chuẩn bởi Tòa Hình sự cấp hai tại thành phố này, đang đề nghị áp dụng khung hình phạt cao nhất đối với 43 đối tượng, bị nghi dính líu đến âm mưu đảo chính bất thành hôm 15/7.

Trong số các nghi phạm bị nêu tên có cả giáo sỹ lưu vong Fethullah Gulen, đối thủ chính trị của Tổng thống Tayyip Erdogan.

Cơ quan công tố cho biết các thành viên của “Tổ chức khủng bố Fethullah” được huấn luyện bởi CIA và FBI. “CIA và FBI đã huấn luyện về nhiều chủ đề cho những kẻ cầm đầu tại các trung tâm văn hóa của phong trào Gulen.

Các chiến dịch được thực hiện bởi các công tố viên và viên chức an ninh trong giai đoạn 17/12 có thể là những minh chứng rõ ràng cho việc này”, cáo trạng viết. Trong thời gian từ ngày 17-25/12/2015 một cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào các quan chức cấp cao đã được thực hiện, tờ nhật báo Hurriyet đưa tin.

Cuộc điều tra này đã ảnh hưởng tới nhiều quan chức có quan hệ với nội các Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan từng gọi chiến dịch điều tra là một âm mưu “đảo chính tư pháp”, trong khi cáo buộc giáo sỹ Gulen và phong trào này đứng đằng sau giật dây với sự giúp sức của “các lực lượng nước ngoài”.

Cáo trạng của cơ quan công tố thành phố Edirne cũng tuyên bố những thành viên trung thành với vị giáo sỹ sống lưu vong ở Mỹ đã được Mỹ huấn luyện và xâm nhập các cơ quan tư pháp, an ninh. Thậm chí cáo trạng còn tuyên bố một số cơ quan mật vụ nước ngoài đã tham gia huấn luyện cho những kẻ lập kế hoạch đảo chính, tờ Yeni Safak đưa tin.

Quan hệ giữa Washington và Ankara đã xấu đi sau vụ đảo chính thất bại. Một số hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ và cả các quan chức chính phủ, như Bộ trưởng lao động, đã cáo buộc Mỹ có liên quan đến vụ việc. Dù vậy Washington đến nay vẫn mạnh mẽ bác bỏ.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Erdogan một lần nữa chỉ trích Mỹ khi để cho giáo sỹ Gulen sống lưu vong tại bang Pennsylvania, đồng thời yêu cầu Washington dẫn độ. Vị tổng thống cũng công kích tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm của Mỹ, tướng Joseph Votel, sau khi ông này chỉ trích giới chức Ankara đã bắt giữ hàng nghìn quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sau âm mưu đảo chính.

“Đó không phải là vấn đề để ông ta quyết định. Ông ta là ai? Hãy biết vị trí của mình là ở đâu”, ông Erdogan được hãng thông tấn AP trích dẫn. “Thay vì cảm ơn quốc gia này đã đẩy lùi vụ vụ đảo chính nhân danh dân chủ, trái lại ông ta lại đang đứng về phía những kẻ âm mưu đảo chính”.

Tướng John F. Campbell, cựu tư lệnh các lực lượng NATO tại Afghanistan. (Ảnh: UPI)
Tướng John F. Campbell, cựu tư lệnh các lực lượng NATO tại Afghanistan. (Ảnh: UPI)

Cùng ngày, tướng Votel đã bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ, gọi đó là điều “không may và hoàn toàn không chính xác”.

Hôm 25/7, tờ Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải thông tin tuyên bố tướng Mỹ đã nghỉ hưu John F. Campbell, cựu tư lệnh các lực lượng NATO tại Afghanistan đứng sau âm mưu đảo chính tại thổ Nhĩ Kỳ. Ông Campbell bị cho là đã chuyển hơn 2 tỷ USD vào Thổ Nhĩ Kỳ thông qua một ngân hàng Nigeria để phân phát tới các binh sỹ ủng hộ đảo chính.

Tờ báo trên, dẫn các nguồn tin điều tra, cũng cáo buộc vị tướng Mỹ chỉ đạo các binh sỹ tham gia đảo chính. Washington đã phản bác thông tin này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest gọi đó là thông tin “vô căn cứ”.

Thanh Tùng

Theo RT