1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thợ lặn Hàn Quốc tìm thấy 3 thi thể bên trong phà đắm

(Dân trí) - Ít nhất 3 thi thể đã được tìm thấy bên trong chiếc phà vốn bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam Hàn Quốc sau khi các thợ lặn tiếp cận được bên trong phà.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người mất tích.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người mất tích. 

Giới chức Hàn Quốc cho biết, 3 thi thể được tìm thấy bên trong phà đã nâng tổng số người chết hôm nay lên 28 người. Trong số 475 người có mặt trên phà, 179 đã được cứu sống và hiện 268 người vẫn đang mất tích.

Các thợ lặn hải quân hôm nay đã mở đường cho các thợ lặn tiếp theo vào khu vực nhà ăn của chiếc phà, nơi nhiều nạn nhân được tin bị mắc kẹt. Họ có kế hoạch bắt đầu cuộc tìm kiếm tại khu vực nhà ăn vào khoảng 3 giờ chiều nay giờ địa phương.

Lực lượng cứu hộ cũng bắt đầu bơm khí ôxy vào bên trong phà để giúp nó nổi lên và để những người sống sót bị mắc kẹt bên trong có thể thở được.

Các chuyên gia cho hay các hành khách có thể sống sót trong 72 giờ nếu có các “túi khí” bên trong các khoang của phà.

Hôm nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác cứu hộ. Trong khi đó, 2 ngày qua các thợ lặn đã gặp khó khăn khi hoạt động dưới nước do các dòng chảy mạnh và tầm nhìn thấp.
 
Các tàu cứu hộ và cần trục tại hiện trường vụ đắm phà.
Các tàu cứu hộ và cần trục tại hiện trường vụ đắm phà.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết nhóm cứu hộ chia thành 5 đội - mỗi đội gồm 2 thợ lặn và xuống nước từng người một. Bộ này nói rằng không thể cử nhiều thợ lặn cùng lúc do nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo các chuyên gia, mỗi thợ lặn cần 15-20 phút để vào bên trong phà, tìm kiếm trong 10-25 phút và mất 15 để nổi trở lại.

Ba cần trục cứu hộ cũng đã tới hiện trường hôm nay để nâng chiếc phà hoặc di chuyển nó tới một khu vực khác có các dòng chảy yếu hơn.

Xem video:


An Bình
Theo BBC, Yonhap