1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thiết bị nổ tại Boston có thể là bom ống

(Dân trí) - Các vụ nổ vốn làm rung chuyển cuộc thi marathon tại thành phố Boston, Mỹ hôm qua nhiều khả năng gây ra bởi các chất nổ dạng bột màu đen có sức công phá cao và ít nhất một quả bom trong số đó có thể là bom ống.

Khói bốc lên mù mịt sau một vụ nổ tại cuộc thi marathon tại Boston.
Khói bốc lên mù mịt sau một vụ nổ tại cuộc thi marathon tại Boston.

Hình ảnh về vụ nổ đầu tiên đã cho thấy một cột khói, vốn có thể gây ra bởi một quả bom ống có sức công phá cao, ông Fred Burton, một cựu đặc vụ của Cơ quan an ninh ngoại giao từng tham gia điều tra vụ đánh bom Trung tâm thương mại thế giới lần đầu tiên và các vụ tấn công khác, nhận định.

“Điều này sẽ khiến giới chức phải thay đổi các quy định cho việc quản lý các sự kiện lớn”, ông Burton, hiện là phó giám đốc phụ trách tình báo tại công ty an ninh tư nhân Stratfor, nói. “Điều đó sẽ đặt ra tất cả các câu hỏi liên quan tới việc bạn sẽ kiểm tra an ninh các khán giả, du khách và nhân viên cho các sự kiện công chúng lớn kiểu này như thế nào”, ông Burton nói thêm.
 
Theo ông Burton, chế tạo một quả bom ống không cần độ tinh vi cao, nhưng việc kích nổ chúng thành công “cần phải có thời gian thực hành”.
 
Các báo cáo về những trường hợp bị mất chân, tay trong số các nạn nhân của vụ nổ chứng tỏ đây là một thiết bị nổ có sức công phá lớn, Paul Fennewald, cựu kỹ thuật viên về bom của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay.
 
Một vận động viên cởi áo để trợ giúp một người bị thương trong vụ đánh bom.
Một vận động viên cởi áo để trợ giúp một người bị thương trong vụ đánh bom.

Ông Fennewald cho rằng khói trắng bốc lên từ các vụ nổ cho thấy nhiều khả năng đó là một chất bột không khói hoặc màu đen, không phải chất nổ loại quân sự như C-4, hoặc chất nổ plastic, vốn tạo ra khói đen. Hai vụ nổ liên tiếp nhau cũng chứng tỏ nhiều khả năng đây là một hành động khủng bố.

Al-Qaeda và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác thường không chọn các ngày quan trọng hoặc các sự kiện lịch sử cho các vụ tấn công, ông Fennewald, hiện là điều phối viên an ninh nội địa bang Missouri, nói.

“Chúng thường tiến hành các vụ đánh bom bất kể khi nào chúng sẵn sàng”, ông Fennewald nói.

Các vụ nổ hôm qua xảy ra đúng vào Ngày ái quốc của bang Massachusetts, chứng tỏ rằng một nhóm khủng bố nội địa có thể là chủ mưu, nếu các vụ nổ đúng là một vụ tấn công khủng bố.

Các nhân viên điều tra đang tìm kiếm thiết bị kích hoạt vụ nổ, như một thiết bị radio hoặc thiết bị hẹn giờ. Họ cũng tìm hiểu xem quả bom được đặt khi nào trong bối cảnh an ninh được thắt chặt khắp khu vực trước sự kiện thể thao lớn. Những thông tin này sẽ giúp hé lộ nhiều hơn về đặc điểm của nghi phạm.

Các chuyên gia về bom cũng xem xét khả năng có một nghi phạm quốc tế trong cuộc đua marathon tại Boston, vốn thu hút các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tới tranh tài. Một vụ tấn công khủng bố tại sự kiện có thể là nhằm phát đi một tín hiệu nào đó, hoặc có thể nhằm vào một vận động viên cụ thể, ông Fennewald nói.

An Bình
Tổng hợp