1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thép đóng tàu ngầm Mỹ bị làm giả kết quả đánh giá hàng chục năm

Minh Phương

(Dân trí) - Một nhà luyện kim ở Mỹ thừa nhận đã làm giả kết quả kiểm tra độ bền vật liệu thép dùng để chế tạo tàu ngầm hải quân Mỹ hàng chục năm qua.

Thép đóng tàu ngầm Mỹ bị làm giả kết quả đánh giá hàng chục năm - 1

Một tàu ngầm tấn công của hải quân Mỹ (Ảnh: AFP).

AP đưa tin, một nhà luyện kim ở Washington, Mỹ ngày 8/11 đã thừa nhận việc làm giả kết quả kiểm tra độ bền vật liệu thép dùng để chế tạo vỏ tàu ngầm cho hải quân Mỹ.

Trong hồ sơ trình tòa án, bà Elaine Marie Thomas, giám đốc bộ phận luyện kim tại xưởng đúc ở thành phố Tacoma, bang Washington, nơi cung cấp thép cho các nhà thầu hải quân Mỹ để chế tạo vỏ tàu ngầm, thừa nhận hành vi làm giả kết quả kiểm tra độ bền với ít nhất 240 sản phẩm thép từ năm 1985 đến 2017. Con số này chiếm khoảng một nửa số thép mà xưởng đúc sản xuất cho hải quân Mỹ.

Đây là các bài kiểm tra đánh giá độ bền của vỏ tàu trong trường hợp xảy ra va chạm hay trong các "điều kiện thời chiến", Bộ Tư pháp Mỹ cho hay.

Tuy chưa có khiếu nại nào liên quan đến việc vỏ tàu bị hỏng, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hải quân nước này đã gánh thêm chi phí và bảo trì để đảm bảo tàu ngầm có thể ra khơi. Chính phủ Mỹ hiện chưa công bố liệu tàu ngầm nào bị ảnh hưởng.

Nếu bị kết tội, bà Thomas có thể đối mặt với 10 năm tù và nộp phạt 1 triệu USD.

Hành vi làm giả kết quả bị khui ra năm 2017 sau khi một nhà luyện kim nhận thấy kết quả kiểm tra đáng ngờ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bà Thomas cho biết, trong một số trường hợp, bà làm giả kết quả vì cho rằng yêu cầu đánh giá mà hải quân đưa ra là không thỏa đáng.