1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới Hồi giáo nổi giận vì bài phát biểu của Giáo hoàng

(Dân trí) - Thế giới Hồi giáo hôm nay đã nổi giận và đòi Giáo hoàng Benedict XVI phải xin lỗi, sau khi ông trích lời một vị hoàng đế Cơ đốc giáo thế kỷ thứ 14 cho rằng Mohammed chỉ mang đến cho thế giới những điều “xấu xa và tàn bạo” trong bài phát biểu của mình.

Câu nói đó được Giáo hoàng trích dẫn trong bài phát biểu tại trường Đại học Regensburg ở Đức. Trong bài phát biểu, Giáo hoàng đã khai thác sự khác biệt về lịch sử cũng như triết học giữa Hồi giáo và Cơ đốc giáo, mối quan hệ giữa bạo lực và đức tin. Trong những câu trích đó có đoạn, Mohammed chỉ mang đến cho thế giới những điều “xấu xa và tàn bạo”.

 

Mặc dù nhấn mạnh hai lần rằng đây không phải là nhận xét của mình, nhưng Giáo hoàng đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong thế giới Hồi giáo.

 

Ngay lập tức, hôm nay quốc hội Pakistan đã thông qua một nghị quyết lên án Giáo hoàng vì đã có những nhận xét “xúc phạm” đến đạo Hồi. Đồng thời họ yêu cầu Giáo hoàng phải rút lại những lời nhận xét đó vì “sự hoà thuận giữa các tôn giáo”.

 

“Nhận xét xúc phạm của Giáo hoàng về cuộc thánh chiến và về đấng tiên tri Mohammed đã làm tổn thương tình cảm của thế giới Hồi giáo, và có nguy cơ gây ra sự đố kỵ giữa các tôn giáo,” hãng AFP dẫn nghị quyết của Quốc hội Pakistan.

 

Tại Ấn Độ, đất nước có một lượng dân Hồi giáo khá đông, Chủ tịch uỷ ban dân tộc thiểu số Hamid Ansari khẳng định: “Ngôn ngữ Giáo hoàng đã dùng có vẻ giống với giáo hoàng thế kỷ thứ 12, người đã yêu cầu tiến hành các cuộc thập tự chinh… Nó làm cho tôi ngạc nhiên vì Vatican có mối quan hệ rất mật thiết với thế giới Hồi giáo.”

 

Nhận xét của Giáo hoàng cũng gây kích động ở vùng Kashmir do Ấn Độ lãnh đạo. Kết quả, hai lãnh đạo ly khai đã bị buộc không được ra khỏi nhà.

 

Trong khi đó, những nhận xét “thù địch” của Giáo hoàng đã khiến một nhà lãnh đạo tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng đòi ông phải xin lỗi. Đất nước Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ là nơi Giáo hoàng sẽ có chuyến công du đầu tiên vào tháng 11 tới.

 

Tại Ai Cập, người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo Mohammed Mahdi Akef cho rằng những nhận xét của Giáo hoàng “không phản ánh đúng về đạo Hồi và hoàn toàn sai. Những quan niệm sai lầm đó về đạo Hồi thường xuyên thấy ở phương Tây.” Ông cũng “rất ngạc nhiên trước những nhận xét của một người ngồi trên vị trí cao nhất của nhà thờ Thiên chúa giáo, nhà thờ có ảnh hưởng lớn đến công chúng phương Tây.”

 

Và Youssef al-Qardawi, một nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng đạo Hồi ở Qatar cũng bác bỏ nhận xét của Giáo hoàng. “Người Hồi giáo bị tổn thương và có quyền tức giận trước những nhận xét của người có vị trí cao nhất trong đạo Cơ đốc. Chúng tôi yêu cầu Giáo hoàng phải xin lỗi vì đã xúc phạm tôn giáo, đấng tiên tri, và niềm tin của chúng tôi.”

 

Tổ chức Diễn đàn Đạo hồi gồm 57 quốc gia cũng lấy làm tiếc vì nhận xét của Giáo hoàng.

 

Trang Thu

Theo BBC