1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới chia buồn trước sự ra đi của Tổng thống Chavez

(Dân trí) - Một loạt các nhà lãnh đạo châu Mỹ La tinh, Tổng thư ký Liên hợp quốc, Mỹ và Nga đã bày tỏ chia buồn đối với Venezuela trước sự ra đi của nhà lãnh đạo Chavez và ca ngợi những đóng góp quan trọng của ông Chavez cho Venezuela, cho châu Mỹ La tinh.

 
Tổng thống Chavez là người bạn thân thiết của vợ chồng Tổng thống Argentina
Tổng thống Chavez là người bạn thân thiết của vợ chồng Tổng thống Argentina

 

Mỹ cho biết sự ra đi của Tổng thống Chavez là “thời khắc đầy thách thức” và cam kết ủng hộ người dân Venezuela cũng như lợi ích của nước này trong việc phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng với Caracas.
 
“Khi Venezuela bắt đầu một chương mới trong lịch sử, Mỹ vẫn tiếp tục cam kết đối với các chính sách đã thúc đẩy những nguyên tắc dân chủ, quy định luật pháp và sự tôn trọng nhân quyền”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

 

Tại Argentina, Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đã tạm ngưng mọi hoạt động sau khi tin tức về cái chết của nhà lãnh đạo Venezuela được thông báo. Cả bà và phu quân của bà, cố Tổng thống Nestor Kirchner, đều là những người bạn thân của nhà lãnh đạo Venezuela.

 

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ “chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người dân và chính phủ của Venezuela” và nhấn mạnh những đóng góp của ông Chavez đối với sự phát triển của nước ông. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ ra tuyên bố chính thức sau.

 

Tại Peru, Quốc đội đã dành một phút mặc niệm nhà lãnh đạo Venezuela. Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết ông sẽ lập tức lên đường tới Caracas.

 

Các chính phủ Chile và Ecuador cũng ra thông báo chính thức chia buồn với Venezuela.

 

Chính phủ Ecuador cho biết sự ra đi của nhà lãnh đạo Venezuela là mất mát lớn đối với nước này và hi vọng các nước láng giềng sẽ tiếp tục cuộc cách mạng của ông Chavez.

 

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hủy chuyến công du của bà tới Argentina, dự kiến trong tuần này, để tham dự các nghi lễ sau cái chết của nhà lãnh đạo Venezuela. “Cái chết chắc chắn làm tất cả châu Mỹ La tinh và Trung Mỹ đau buồn”, bà cho hay. “Hugo Chavez chắc chắn là nhà lãnh đạo đã cống hiến hết mình cho đất nước ông và cho sự phát triển của người dân châu Mỹ La tinh”.

 

Bà cho biết trong nhiều trường hợp “chính phủ Brazil không hoàn toàn nhất trí với ông Chavez”, nhưng luôn coi ông là “nhà lãnh đạo lớn” và coi ông là “người bạn của Brazil và nhân dân Brazil”.

 

Thủ tướng Canada Stephen Harper cũng bày tỏ chia buồn tới “người dân Venezuela trước sự ra đi của Tổng thống Chavez” và cho biết Canada mong muốn được hợp tác với người kế nhiệm ông.

 

“Tại ngã rẽ quan trọng này, tôi hi vọng người dân Venezuela có thể tự xây dựng một tương lai tốt đẹp, tươi sáng hơn, dựa trên những nguyên tắc về tự do, dân chủ, luật pháp và tôn trọng nhân quyền”.

 

Trên đài truyền hình CBS, cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien cho biết ông Hugo Chavez là “chính trị gia đầy sắc màu, người có nhiều chính sách khác với rất nhiều người chúng ta, nhưng tôi đã có đặc ân gặp ông ấy nhiều lần”.

 

Tại Liên hợp quốc, đại sứ Nga tại cơ quan này Vitaly Churkin cho biết sự ra đi của nhà lãnh đạo Venezuela là “một thảm kịch”.

 

“Ông là chính trị gia lớn của đất nước ông, của châu Mỹ La tinh và thế giới”, ông cho hay và khẳng định nhà lãnh đạo Chavez đã đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa Nga và Venezuela.

 

Giới phân tích cho rằng cái chết của ông Chavez có thể làm thay đổi cân bằng chính trị tại châu Mỹ La tinh, là tổn thất lớn đối với các quốc gia cánh tả. Nó cũng có thể gây ra tác động kinh tế vì Venezuela bán dầu dưới giá thị trường cho một số nước láng giềng, đặc biệt là ở Caribe.

 

Tổng thống Hugo Chavez, một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất châu Mỹ Latinh đã lên nắm quyền ở Venezuela năm 1998 và gần đây nhất đã giành chiến thắng nhiệm kỳ 6 năm nữa vào tháng 10/2012.

 

Chính phủ của ông đã áp dụng nhiều sứ mệnh hay chương trình xã hội, trong đó phải kể đến chính sách giáo dục và dịch vụ y tế cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng tỷ lệ nghèo và thật nghiệp vẫn cao, dù Venezuela là nước giàu dầu lửa.

 

Tổng thống Chavez cũng nổi tiếng là nhà diễn thuyết tài ba, với chương trình Alo Presidente (Hello President) phát trực tiếp trên truyền hình hàng tuần, nơi ông nói về những ý tưởng chính trị, phỏng vấn khách mời, hát và nhảy.

 

Tháng 5 năm ngoái, ông Chavez cho biết ông đã khỏi ung thư sau khi được tiến hành phẫu thuật và hóa trị liệu vào năm 2011. Tháng 2/2012, ông thực hiện một cuộc phẫu thuật nữa.

 

Tuy nhiên, vào tháng 12, ông cho biết cần phải phẫu thuật thêm ở Cuba và chỉ định ông Maduro là người kế nhiệm trong trường hợp cần thiết. Sau ca phẫu thuật ở Cuba, ông trở về Venezuela vào tháng 2 vừa qua.

 

Phan Anh

Tổng hợp