Thái Lan tiết lộ chiến lược đàm phán với Mỹ về thuế quan
(Dân trí) - Thái Lan đã chuẩn bị những biện pháp để sẵn sàng đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế đối ứng với các nước.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố chiến lược đàm phán với Mỹ về thuế quan sẽ nhanh chóng và chính xác (Ảnh: Xinhua).
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira ngày 8/4 cho biết Thái Lan có kế hoạch cải tổ cơ cấu thuế nhập khẩu và các rào cản phi thương mại khi chuẩn bị đàm phán với Mỹ để giảm tác động của mức thuế đối ứng 36% áp lên hàng xuất khẩu.
Tuy nhiên, ông Chunhavajira khẳng định bất kỳ biện pháp nào mà Thái Lan xem xét trong các cuộc đàm phán với Mỹ đều phải thực tế và khả thi.
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan đang chuẩn bị cùng một phái đoàn đến Washington để đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), sau khi hoàn tất các biện pháp đề xuất để Mỹ xem xét.
"Chúng tôi hy vọng sẽ đến Mỹ để đàm phán với USTR sớm nhất có thể", ông nói.
Ông Chunhavajira cho biết bất kỳ đề xuất nào được Thái Lan đưa ra đều là những biện pháp mà quốc gia này có khả năng và mong muốn thực hiện.
"Chúng tôi không làm điều này chỉ vì Mỹ yêu cầu chúng tôi làm vậy. Đây là cơ hội tốt để cải cách hệ thống của chúng tôi và làm cho nó tốt hơn. Đây là điều chúng tôi muốn làm, chúng tôi có khả năng làm và chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ điều này. Nỗ lực này có thể giúp tìm ra cách giảm thuế một cách bình đẳng", ông Pichai nói với các phóng viên.
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan đã nêu 5 hướng cải cách để chuẩn bị đàm phán với Mỹ.
Thứ nhất, tìm cách cân bằng thương mại giữa hai nước. Thái Lan hiện có thặng dư thương mại với Mỹ khoảng 45 tỷ USD, xếp thứ 11 trên thế giới.
Thặng dư là lý do chính được Washington đưa ra để áp thuế 36% đối với hàng hóa Thái Lan, cao hơn nhiều so với mức 10-25% mà các quan chức chính phủ và doanh nghiệp nước này dự đoán.
Để thu hẹp thặng dư, Bộ trưởng Pichai cho biết cách tiếp cận sẽ liên quan đến việc tăng nhập khẩu nguyên liệu thô để sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Thái Lan có thể sản xuất 20 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm, với ngô là thành phần chính. Hiện tại, trong số 9 triệu tấn mà nước này sử dụng, 4 triệu tấn được nhập khẩu và phần còn lại được sản xuất trong nước. Ông cho biết Thái Lan có thể cần nhập khẩu nhiều hơn từ Mỹ, nơi giá ngô tương đối cạnh tranh.
Bộ trưởng cho biết, Thái Lan có thể nhập khẩu thịt, đặc biệt là nội tạng động vật, tuy không được tiêu thụ nhưng có thể chế biến thành thức ăn tại Thái Lan.
Thứ hai, Thái Lan đã xác định 100 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ đang chịu thuế nhập khẩu thấp, nhưng phải đối mặt với các rào cản thương mại khác khiến phía Mỹ không hài lòng. Việc cắt giảm hoặc xóa bỏ các rào cản này sẽ được xem xét.
Thứ ba, giải quyết các vấn đề phi thuế quan, vốn là ưu tiên của Mỹ. Bất kỳ cơ chế nào tạo ra rào cản thương mại hoặc liên quan đến các thủ tục phức tạp sẽ được Thái Lan cải thiện hiệu quả.
Thứ tư, Thái Lan sẽ triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ, để tránh trường hợp hàng hóa nước ngoài được nhập khẩu vào Thái Lan, sửa đổi đôi chút, nhưng vẫn xin được giấy chứng nhận xuất xứ từ Thái Lan hoặc sử dụng Thái Lan làm cơ sở để xuất khẩu sang nước khác.
Thứ năm, trong lĩnh vực năng lượng, Thái Lan vẫn cần nhập khẩu khí đốt tự nhiên hàng năm, chủ yếu mua từ Trung Đông. Thái Lan có thể cân nhắc mua thêm từ Mỹ.
Ngoài việc mua khí đốt từ Mỹ, các công ty Thái Lan có thể đầu tư vào sản xuất khí đốt tự nhiên tại Mỹ khi nước này đang có kế hoạch lắp đặt đường ống từ Alaska. Các công ty Thái Lan cũng có thể đầu tư vào các nhà máy chế biến thực phẩm tại Mỹ và bán sản phẩm của họ trên toàn thế giới.
"Những cách tiếp cận này có khả năng cho Mỹ thấy những lợi ích mà họ sẽ đạt được trong vòng 5 năm. Trong 5 năm nữa, thương mại giữa hai nước sẽ cân bằng hơn", ông Pichai cho biết.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố chiến lược đàm phán với Mỹ sẽ "nhanh chóng và chính xác", đồng thời bảo vệ lợi ích của nước này càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, bà cảnh báo không nên vội vàng đưa ra kết luận vì cần đàm phán ở nhiều cấp độ trước khi có thể đạt được thỏa thuận.