Mỹ áp thuế cả thế giới
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump ra điều kiện dỡ thuế quan với EU

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, kể cả Liên minh châu Âu (EU) đưa thuế về 0% với hàng hóa của Mỹ cũng chưa đủ để Washington dỡ bỏ thuế đối ứng với khối này.

Ông Trump ra điều kiện dỡ thuế quan với EU - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 7/4 cho biết, EU đã đề nghị cơ chế thuế "0% đổi 0%" với Mỹ. Cụ thể, EU sẽ đánh thuế 0% đối với ô tô và hàng công nghiệp nhập khẩu từ Mỹ nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái tương tự.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu đề xuất này của EU có đủ để Mỹ rút lại chính sách thuế quan đối ứng với châu Âu hay không, ông Trump khẳng định: "Không, chưa đủ".

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết: "Chúng ta có khoản thâm hụt với EU là 350 tỷ USD và nó sẽ biến mất nhanh chóng. Một trong những cách để khiến thâm hụt này biến mất dễ dàng và nhanh chóng là họ sẽ phải mua năng lượng của chúng ta. Khi đó, chúng ta có thể cắt giảm 350 tỷ USD trong một tuần. Họ phải mua và cam kết mua năng lượng".

Đề xuất của EU đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm 2/4 công bố chính sách thuế đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại của Mỹ.

Chính sách mới quy định áp thuế 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 5/4. Trong khi đó, hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia, vùng lãnh thổ bị đánh thuế cao hơn, lên tới 49%-50% từ ngày 9/4. Những quốc gia, vùng lãnh thổ này được xác định có thặng dư thương mại với Mỹ cao. EU bị áp thuế ở mức 20%.

Các quan chức trong chính quyền của ông Trump nói rằng, chính sách thuế mới nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và các đối tác.

Chính quyền của ông Trump cũng để ngỏ đàm phán để có một thỏa thuận có lợi cho đôi bên. "Có thuế quan cố định và cũng có thuế quan có thể đàm phán, vì có những thứ chúng ta cần nằm ngoài thuế quan", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 7/4 cho biết, khoảng 50-60, thậm chí lên tới 70 quốc gia, vùng lãnh thổ đã liên hệ để đàm phán với Mỹ trước khi chính sách thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực từ ngày 9/4.

Nội bộ Mỹ hiện vẫn chia rẽ về chính sách thuế quan mới. Tỷ phú Elon Musk, người hiện giữ vai trò cố vấn cho Tổng thống Trump và dẫn dắt nỗ lực cắt giảm chi tiêu chính phủ, được cho là đã kêu gọi chủ nhân Nhà Trắng hủy bỏ chính sách thuế mới. Ông cũng gợi ý cơ chế thuế "0% đổi 0%" giữa Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, nỗ lực này của ông Musk không thành công.

Doanh nghiệp của tỷ phú Musk cũng bị ảnh hưởng đáng kể sau khi ông Trump công bố chính sách thuế quan.

Các nhà kinh tế của JPMorgan hiện dự đoán chính sách thuế quan sẽ khiến GDP của Mỹ giảm 0,3%. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 5,3% từ mức 4,2% hiện tại.

Theo Politico