Thái Lan lên tiếng sau "tối hậu thư" của Campuchia
(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan đưa ra nhận định sau khi phía Campuchia cảnh báo dừng nhập rau, quả từ Thái Lan nếu phía Bangkok không dỡ bỏ các biện pháp hạn chế qua lại ở biên giới 2 nước.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: Nation).
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 16/6 khẳng định bà sẽ không chấp nhận những động thái gây áp lực hay thông tin sai lệch nào, sau khi Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đưa ra tối hậu thư yêu cầu Thái Lan mở lại toàn bộ các cửa khẩu biên giới trong vòng 24 giờ.
Trước đó, ông Hun Sen ngày 16/6 đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Thái Lan dỡ bỏ các biện pháp hạn chế qua lại biên giới, nếu không, Campuchia sẽ cấm toàn bộ nhập khẩu rau quả từ Thái Lan.
Phát biểu của bà Shinawatra được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ nhằm đánh giá kết quả của phiên họp Ủy ban Biên giới Hỗn hợp Thái-Campuchia (JBC) cuối tuần qua.
Bà Paetongtarn nhận định cuộc họp này “thành công”, với việc 2 bên đã đạt được sự đồng thuận về khung thảo luận. Bà nhấn mạnh các nội dung đều phù hợp với thông cáo trước đó của Bộ Ngoại giao Thái Lan.
Thủ tướng Thái Lan cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra ở mọi cấp độ, từ lực lượng thực địa đến cấp thủ tướng. Một đội công tác mới của Thái Lan cũng đã được thành lập dưới sự dẫn dắt của Thứ trưởng Quốc phòng, tướng Nattapol Nakpanit, với nhiệm vụ xây dựng khung thu thập tình báo, chuẩn bị phòng thủ và ứng phó với các diễn biến trong tương lai.
Bà Paetongtarn tái khẳng định Thái Lan không công nhận quyền tài phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), nhấn mạnh rằng chính phủ nước này đã nghiên cứu kỹ bối cảnh pháp lý và lịch sử liên quan.
Đối với tối hậu thư của ông Hun Sen, bà làm rõ rằng biên giới chưa bao giờ bị đóng chính thức, mà chỉ là điều chỉnh thời gian hoạt động của các cửa khẩu sau những vụ đụng độ gần đây ở khu vực tranh chấp.
Thủ tướng Thái Lan tiết lộ rằng bà đã có cuộc trao đổi đầu tiên với Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào ngày 28/5, trong đó hai bên bày tỏ mong muốn hòa bình, tránh xung đột và gìn giữ mạng sống hai phía biên giới.
Tuy nhiên, bà lo ngại về việc một số nội dung trao đổi lại bị đưa lên mạng xã hội ngoài khuôn khổ chính thức, gây hiểu nhầm trong dư luận và phức tạp hóa quan hệ ngoại giao.
Bà cảnh báo phía Campuchia cần cân nhắc tác động của các bài đăng mạng xã hội đến quan hệ song phương và sinh kế người dân, đặc biệt là hậu quả từ việc đóng cửa khẩu, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và xuất khẩu trái cây.
Thủ tướng Thái Lan cho biết đã gửi thông điệp đến Thủ tướng Campuchia cùng ngày, đề xuất hai bên sớm triệu tập Ủy ban Biên giới Toàn diện (GBC) và Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) ở cấp quân sự để xử lý vấn đề.
Theo bà, phiên họp JBC vừa qua cho thấy cả hai bên đều đang theo đuổi mục tiêu hòa bình, và không có trở ngại hay diễn biến bất ngờ nào xảy ra.
Căng thẳng đã bùng phát từ ngày 28/5 khi 2 bên xảy ra đấu súng tại khu vực tranh chấp chủ quyền, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Cả quân đội Thái Lan và Campuchia đều tuyên bố hành động của mình là để tự vệ.
Trong những ngày gần đây, Thái Lan đã siết chặt kiểm soát biên giới với Campuchia, trong khi Phnom Penh đáp trả bằng một loạt biện pháp: Ngày 13/6, Campuchia chỉ thị cho binh sĩ "cảnh giác tối đa", cấm phát sóng phim truyền hình Thái Lan trên truyền hình và rạp chiếu, đóng cửa một cửa khẩu biên giới đông đúc, đồng thời cắt giảm băng thông internet từ Thái Lan.











