1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan bắt giữ 2 phóng viên CNN sau vụ đưa tin xả súng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thái Lan thông báo đã bắt 2 phóng viên của hãng tin CNN vì cáo buộc xâm phạm hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở đông bắc nước này khiến hơn 30 người chết.

Thái Lan bắt giữ 2 phóng viên CNN sau vụ đưa tin xả súng - 1

Hai phóng viên CNN trong đoạn video xin lỗi vì đã quay phim tại hiện trường vụ xả súng (Ảnh chụp màn hình: Cảnh sát Thái Lan).

Nation News đưa tin, Thái Lan ngày 9/10 đã bắt phóng viên người Australia Anna Coren, 47 tuổi và quay phim người Anh Daniel Hodge, 34 tuổi làm việc cho hãng tin Mỹ CNN.

Đây là 2 người đã đưa tin từ hiện trường vụ xả súng nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, Thái Lan khiến hơn 30 người chết, phần lớn là trẻ em, hôm 6/10.

Hai phóng viên của CNN bị cáo buộc xâm phạm hiện trường vụ án và đã bị áp giải đến Sở cảnh sát Na Klang.

Vụ bắt giữ xảy ra sau khi Chủ tịch cơ quan hành chính tiểu khu Uthai Sawan, Danaichoke Boonsom, đệ đơn tố cáo các phóng viên CNN lên Sở Cảnh sát Na Klang.

Ông Danaichoke cho biết, phóng sự của CNN đã gây ra cú sốc lớn với người dân Thái Lan, đặc biệt là thân nhân của những nạn nhân.

Cụ thể, CNN đã chiếu những hình ảnh từ bên trong nhà trẻ sau khi vụ xả súng kinh hoàng diễn ra gồm những vết máu, đồ đạc của các nạn nhân. Động thái này đã gây nên sự bức xúc trong công chúng Thái Lan. Truyền thông Thái Lan cũng cáo buộc CNN đã vi phạm đạo đức báo chí khi tác nghiệp.

Ông Danaichoke cho biết, các phương tiện truyền thông thường bị cấm tiếp cận hiện trường các vụ trọng án trừ khi được phép vào. CNN tuyên bố, các phóng viên của họ đã nhận được sự cho phép của các quan chức Thái Lan để vào hiện trường vụ án, nhưng truyền thông Thái Lan phủ nhận tuyên bố trên.

Cục Di trú Thái Lan cũng thu hồi thị thực du lịch của 2 phóng viên Coren và Hodge, giải thích rằng hành vi đưa tin mà không có thị thực truyền thông được coi là phạm tội.

Quan chức Cục Di trú Achayon Kraithong cho biết, 2 phóng viên CNN trên không đủ điều kiện để làm việc tại Thái Lan, báo Bangkok Post đưa tin.

Ông Kraithong nói rằng, việc họ xâm phạm hiện trường vụ án có thể đã làm xáo trộn bằng chứng và làm gián đoạn công việc của các điều tra viên và họ có thể phải đối mặt với các cáo buộc khác.

Cảnh sát Thái Lan hôm 9/10 đã công bố một đoạn video quay cảnh nhóm phóng viên CNN xin lỗi vì đã quay phim bên trong nhà trẻ.

Theo Nation News