1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan ban hành luật cấm đẻ thuê

(Dân trí) - Thái Lan ngày 19/2 đã thông qua luật cấm đẻ thuê và nghiêm cấm người nước ngoài đến đây tìm kiếm dịch vụ này nhằm tránh trở thành trung tâm đẻ thuê của thế giới, sau hàng loạt rắc rối hồi năm ngoái.


Bà
mẹ đẻ thuê người Thái Lan và bé trai mắc bệnh Down không được nhận nuôi. (Ảnh:

Bà mẹ đẻ thuê người Thái Lan và bé trai mắc bệnh Down không được nhận nuôi. (Ảnh: AP)

Quốc hội Thái Lan tối qua 19/2 đã thông qua luật cấm hành vi thuê phụ nữ mang thai và sinh đẻ với 160 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Theo luật mới này, bất cứ ai có liên quan đến hoạt động đẻ thuê  mang tính thương mại sẽ phải đối mặt với mức phạt tù tối đa 10 năm và phạt hành chính tối đa 200.000 baht, tương đương 6.100 USD.

Hãng thông tấn AP dẫn lời ông Wanlop Tangkananurak, thành viên Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan, cho biết “dịch vụ đẻ thuê để lại quá nhiều hậu quả lâu dài cho Thái Lan, do đó chúng tôi ban hành luật nghiêm cấm các cặp vợ chồng nước ngoài đến đây tìm kiếm dịch vụ này nhằm tránh trở thành trung tâm đẻ thuê của thế giới, cũng như các rắc rối như năm ngoái”.

Năm ngoái, Thái Lan đã gặp nhiều rắc rối với hoạt động đẻ thuê. Trong đó, một cặp vợ chồng người Úc đã bỏ rơi 1 trong 2 đứa trẻ sinh đôi do bé mắc bệnh Down. Một trường hợp khác liên quan đến một người đàn ông Nhật Bản làm cha của ít nhất 16 đứa trẻ thông qua dịch vụ đẻ thuê của Thái Lan.

Trước đó, Thái Lan là một trong số rất ít quốc gia châu Á không có luật chính thức nghiêm cấm dịch vụ đẻ thuê. Bộ y tế nước này có một quy định rằng các bác sĩ có thể bị tịch thu bằng cấp hành nghề nếu họ cung cấp dịch vụ đẻ thuê để kiếm tiền.

Thái Lan vốn là một địa điểm “đáng kỳ vọng” cho các cặp vợ chồng tìm kiếm dịch vụ đẻ thuê từ Úc, Hồng Kông và Đài Loan, và là một địa chỉ thay thế giá rẻ so với Mỹ.

Nghi Phương

Theo AP