1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan bác bỏ tin rút quân khỏi khu vực biên giới Campuchia

(Dân trí) - Bangkok hôm qua bác bỏ tin cho là binh sĩ Thái Lan đã rút khỏi khu vực Veal Intry tranh chấp và khẳng định các lực lượng quân đội sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thái Lan đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi một chỉ huy của quân đội Campuchia, Tuớng Neang Phat khẳng định  lực lượng Thái Lan đóng ở khu vực Veal Intry, cách ngôi đền Preah Vihear bị tranh chấp khoảng 2km, đã rút đi - để đáp lại lời cảnh báo về nguy cơ của một cuộc xung đột quân sự từ phía Campuchia. 

Phía Thái Lan lập luận: quân đội Thái Lan có quyền trú đóng trên vùng đất thuộc lãnh thổ của mình. 

Theo Ngoại trưởng Thái Lan Sompong Amornviwat, hiện vẫn còn 80 binh sĩ tiếp tục đồn trú tại vùng đất Thái Lan đã kiểm soát từ hai đến ba mươi năm qua. Trong khi đó, báo chí dẫn thông báo chính thức từ Bangkok khẳng định ''các binh chủng hải lục và không quân Thái Lan sẵn sàng chiến đấu trong khu vực này và tin chắc ở khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia''.  

Theo tư lệnh quân đội ở khu vực biên giới, Tướng Viboonsak Neepan, chiều tối qua, Thái Lan đã triển khai thêm quân đến khu vực lân cận, nhưng hoàn toàn chỉ là biện pháp phòng vệ. “Chúng tôi sẽ không tấn công trước”, ông khẳng định, nhưng không có biết chính xác bao nhiêu quân đã được tăng cường.  

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã đề nghị hai bên giải quyết bằng biện pháp thoả hiệp: cùng rút quân để tránh đọ súng. “Nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ dùng các biện pháp hoà bình như thương lượng để giải quyết. Chúng tôi sẽ không là kẻ xâm lược”, ông nói trong bối cảnh trong nước, những người phản đối chính phủ tiếp tục biểu tình đòi ông từ chức. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng tuyên bố nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách hoà bình.     

Trà Giang

Theo Reuters, AP