1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ súng tại biên giới Thái Lan- Campuchia, 2 binh sỹ thiệt mạng

(Dân trí) - Campuchia và Thái Lan hôm nay cho biết giao tranh đã bùng phát ở khu vực biên giới hai nước này, làm 2 lính Campuchia thiệt mạng. Giao tranh xảy ra khi căng thẳng xung quanh Veal Intry - một khu vực tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear, lên đến đỉnh điểm.

* Theo thông tin mới nhất của tướng Campuchia Yim Pim, giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia đã “ngừng” vào chiều nay, và chỉ huy hai bên đang cố gắng thương lượng để có một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, theo Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat, ngoại trưởng hai nước đang có các cuộc hội đàm. Hai bên đều cho biết muốn một giải pháp hoà bình.

 

Theo Thiếu tướng Bun Thean của lực lượng Campuchia, hai bên đã đấu súng sau khi có tin 500 binh sĩ Thái Lan được tập trung tại khu vực biên giới phía Thái Lan. "Lính Campuchia và Thái Lan đang nổ súng vào nhau", ông nói từ khu vực tranh chấp, cáo buộc phía Thái Lan bắn trước. 

 

Trong khi đó, từ thủ đô Bangkok, một quan chức quân sự Thái Lan giấu tên xác nhận giao tranh đã bùng phát gần biên giới, nhưng khẳng định "đây là cuộc xung đột quy mô nhỏ và chính quyền Thái Lan đang cố gắng kiềm chế sự việc". 

 

Đọ súng xảy ra ở một vùng tranh chấp nhỏ cách đền Preah Vihear khoảng 2 km. 

 

Đài truyền hình Thái Lan đã chiếu cảnh các xe tải quân sự chở xe tăng tiến tới vùng biên giới và cảnh các binh lính đang triển khai súng cối, trong khi người phát ngôn quân đội Thái Lan - Đại tá Montol Suchookorn cho biết  các máy bay chiến đấu của lực lượng này "đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng".

 

Vẫn theo Đại tá Montol Suchookorn, các máy bay vận tải cũng đã được chuẩn bị trong trường hợp Thái Lan cần sơ tán các công dân nước này khỏi Campuchia. Ông tỏ ý hy vọng bất đồng hiện nay sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hơn là một cuộc xung đột vũ trang. 

 

"Tôi hy vọng việc sử dụng vũ lực chỉ là phương cách cuối cùng", ông nói trước khi có tin xảy ra đấu súng ở khu vực biên giới. 

 

Đại tá Sunsern Kaewkumnerd, người phát ngôn quân đội Thái Lan, trước đó xác nhận có hiện tượng tăng quân ở cả hai phía Campuchia và Thái Lan, nhưng từ chối cho biết số lính Thái Lan được triển khai đến khu vực này. 

 

Tại Phnom Penh, Tướng Neang Phat cũng từ chối cho biết số binh sĩ đồn trú dọc biên giới, nhưng khẳng định phía Campuchia sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ. 

 

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã đề nghị hai bên giải quyết bằng biện pháp thoả hiệp: cùng rút quân để tránh đọ súng. “Nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ dùng các biện pháp hoà bình như thương lượng để giải quyết. Chúng tôi sẽ không là kẻ xâm lược”, ông nói trong bối cảnh trong nước, những người phản đối chính phủ tiếp tục biểu tình đòi ông từ chức. 

 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng tuyên bố nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách hoà bình.

 

Nguyễn Viết

Theo AP, AFP