1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 400 người Thái Lan ở Campuchia rút về nước

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay cho biết đã có hơn 400 công dân nước này rời Campuchia sau vụ đọ súng giữa binh sĩ hai nước ở khu vực biên giới đang tranh chấp.

Hiện vẫn chưa có kế hoạch sơ tán dân nào được đưa ra, nhưng Bộ Ngoại giao Thái Lan trước đó đã kêu gọi công dân Thái Lan về nước nếu không có công việc gì khẩn cấp.  

 

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tharit Charungvat, đã có 432 trong tổng số 1.500 người Thái ở Campuchia lưu ý đến cảnh báo này. 

 

"Chúng tôi đã thuyết phục họ về nước theo chuyến bay của hãng Thai Airways", ông Tharit nói và cho biết thêm rằng số người này đã về nước hôm qua.  

 

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Hor Namhong cho biết chính phủ Campuchia đã yêu cầu đại sứ nước mình tại Liên Hợp Quốc thông báo với Hội đồng Bảo an về vụ việc này. Ông nhấn mạnh Campuchia thực sự muốn có một giải pháp hoà bình cho cuộc tranh chấp hiện nay.

 

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế cũng đã triệu tập tất cả các đại sứ nước ngoài ở Campuchia, trừ đại sứ Thái Lan, để thông báo với họ về cuộc đấu súng kéo dài 2 giờ giữa Campuchia và Thái Lan, nổ ra vào khoảng 14 giờ 15 phút (giờ địa phương) ở khu vực biên giới chung cách khu đền cổ Preah Vihear khoảng 2km về phía Tây. 

 

Vẫn theo người phát ngôn, máy bay vận tải quân sự cũng được đặt trong tư thế sẵn sàng phòng trường hợp cần thực thi kế hoạch sơ tán.  

 

Trước ngày hôm qua, có khoảng 1.000 người Thái sống ở thủ đô Phnom Penh và 400-500 người ở tỉnh Siem Reap của Campuchia.

 

Trong khi đó, hàng nghìn người dân Campuchia ở những ngôi làng gần đền Preah Vihear đang tranh chấp cũng đã chất lương thực, đồ đạc, vật nuôi lên các loại xe ô tô và xe kéo chạy khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra bạo lực. 

 

Theo Đại tá Thanya Kiatisarn của quân đội Thái Lan, tình hình ở khu vực này đã trở lại yên tĩnh, nhưng quân đội hai bên vẫn đối mặt nhau ở những điểm chốt quyết định.

 

Chiều nay, các quan chức quân sự cấp cao hai bên dự kiến sẽ có cuộc đàm phán trong nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng, giữa lúc có những lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc nổi dậy chống người Thái như đã xảy ra hồi tháng 1/2003. 

 

Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat sáng nay một lần nữa khẳng định trước báo giới rằng Thái Lan sẽ giải quyết vấn đề bằng biện pháp thương lượng.

 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc Campuchia và Thái Lan kiềm chế để tránh bạo lực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng kêu gọi hai bên nhanh chóng giải quyết bất đồng hiện nay. 

 

Nguyễn Viết

Theo AP, AFP