1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan 4 ngày liên tiếp ghi nhận số ca Covid-19 cao chưa từng có

Đức Hoàng

(Dân trí) - Làn sóng lây nhiễm ở Thái Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nước này tiếp tục ghi nhận số ca Covid-19 mới cao kỷ lục trong 4 ngày liên tiếp.

Thái Lan 4 ngày liên tiếp ghi nhận số ca Covid-19 cao chưa từng có - 1

Lễ tang một bệnh nhân Covid-19 tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Thái Lan ngày 19/7 thông báo, nước này đã ghi nhận thêm 11.784 ca Covid-19 mới, phá kỷ lục 11.397 ghi nhận hôm 18/7. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24 giờ cao chưa từng có.

Trong 2 lần bùng dịch trước đó, Thái Lan kiểm soát tương đối tốt tình hình lây nhiễm khi ghi nhận số ca mắc và tử vong ở mức không quá cao. Thái Lan cũng được xem là một trong những nước ứng phó dịch khá hiệu quả.

Tuy nhiên, đợt bùng dịch thứ 3 bắt đầu từ ngày 1/4 đang gây ra làn sóng lây lan nghiêm trọng ở Thái Lan. Chỉ trong hơn 3 tháng, Thái Lan ghi nhận 386.307 ca Covid-19, tương đương 93% tổng số ca nhiễm kể từ khi nước này bùng dịch từ năm ngoái tới nay (415.170 ca). Tương tự như vậy, trong làn sóng thứ 3, Thái Lan có 3.328 người thiệt mạng vì dịch, chiếm 96,6% tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch (3.442).

Trước những diễn biến phức tạp những ngày qua, Thái Lan đã mở rộng các lệnh hạn chế chống dịch ở một số tỉnh, thành phố.

Chính phủ trước đó thông báo dự định bổ sung thêm các lệnh hạn chế di chuyển khi số lượng ca bệnh không ngừng tăng, bất chấp việc Thái Lan phong tỏa một phần ở các khu vực rủi ro cao. Hệ thống y tế Thái Lan bắt đầu có dấu hiệu quá tải và các quan chức cảnh báo dịch có thể kéo dài thêm vài tháng nữa.

Ngày 18/7, hơn 1.000 người Thái Lan đã tham gia biểu tình tại thủ đô Bangkok, yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và chính phủ phải chịu trách nhiệm vì phản ứng không hiệu quả với dịch bệnh. Cảnh sát Bangkok ngày đã bắn vòi rồng, đạn cao su và hơi cay khi đám đông đụng độ với lực lượng an ninh.

Trước đó, Thủ tướng Prayut hôm 9/7 thông báo ông sẽ đóng góp 3 tháng lương để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ít nhất 15 chính trị gia trong nội các của ông Prayut, gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng và thứ trưởng đã bày tỏ ý định cũng sẽ quyên góp lương như Thủ tướng.