1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan trải qua ngày chết chóc nhất, Thủ tướng góp lương chống Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thái Lan ghi nhận con số tử vong trong 24 giờ cao kỷ lục, trong khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và nhiều thành viên trong nội các của ông tuyên bố sẽ đóng góp một phần lương để chống dịch.

Thái Lan trải qua ngày chết chóc nhất, Thủ tướng góp lương chống Covid-19 - 1

Nhân viên y tế dùng xe đẩy đưa một bà cụ tới địa điểm xét nghiệm trong chợ Mahanak ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post).

Bangkok Post đưa tin, Bộ Y tế Thái Lan ngày 10/7 thông báo rằng, nước này ghi nhận số ca tử vong trong 24 giờ cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát, ở mốc 91 ca. Ngoài ra, nước này cũng có thêm 9.326 ca Covid-19.

Kể từ ngày 1/4, khi làn sóng lây nhiễm thứ 3 bùng phát, Thái Lan ghi nhận 297.969 ca Covid-19, chiếm tới 88% tổng số ca bệnh ghi nhận từ năm ngoái tới nay (336.158).

Số ca tử vong từ đầu dịch tới nay là 2625, trong đó, số người chết trong làn sóng thứ 3 là 2.531, chiếm 96%.

Trong buổi họp hôm 9/7, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thông báo rằng ông sẽ đóng góp 3 tháng lương để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hiện thời, Bangkok Post cho biết, ông Prayut nhận được mức lương hàng tháng là 75.590 bath và phụ cấp chức vụ hàng tháng là 50.000 baht, tổng cộng là 125.590 baht. Tổng cộng 3 tháng, ông sẽ quyên góp 376.770 baht (11.588 USD).

Ít nhất 15 chính trị gia trong nội các của ông Prayut, gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng và thứ trưởng đã bày tỏ ý định cũng sẽ quyên góp lương như Thủ tướng.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Chuan Leekpai hôm 9/7 nói rằng, việc đóng góp lương chống dịch Covid-19 là tùy thuộc vào các nghị sĩ. Ông Chuan cho biết, một số nhà làm luật cũng đã chi nhiều tiền hơn so với lương để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong đại dịch. Ví dụ, một số nghị sĩ đã bỏ tiền riêng ra đề mua thức ăn, nước uống và khẩu trang để phát cho người dân.

"Sự trợ giúp mà các nghị sĩ này dành cho người dân còn nhiều hơn cả tiền bạc, nhưng những ai muốn quyên góp hãy cứ tự nhiên. Đó là một điều tốt", ông Chuan nói.