1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Thụy Điển rơi xuống lãnh thổ NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Một tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã rơi xuống lãnh thổ của nước láng giềng Na Uy, một thành viên của NATO.

Tên lửa Thụy Điển rơi xuống lãnh thổ NATO - 1

Một vụ phóng tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển tháng 11/2022 (Ảnh minh họa: SSC).

Giới chức Thụy Điển ngày 25/4 xác nhận, tên lửa do Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển (SSC) phóng đi đã rơi xuống lãnh thổ Na Uy.

Tên lửa này được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Esrange ở miền Bắc Thụy Điển sáng 24/5, di chuyển ở độ cao 250km để thực hiện các thí nghiệm trong điều kiện không trọng lực.

Ông Philip Ohlsson, giám đốc truyền thông của SSC, cho biết tên lửa đã rơi xuống vùng núi, cách khu dân cư khoảng 10km, cách điểm hạ cánh dự kiến 40km. Ông nhấn mạnh thêm rằng, SSC đã thông báo sự việc cho cả chính phủ Thụy Điển, Na Uy và một số bên khác.

Công tác tìm kiếm, thu hồi xác tên lửa đang diễn ra trong khi giới chức trách điều tra làm sáng tỏ sự cố này.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy cảnh báo, nước này coi bất cứ hành động không được cấp phép trong lãnh thổ của Na Uy là rất nghiêm trọng. Ví dụ, hoạt động tìm kiếm, thu hồi xác tên lửa phải được sự cho phép của Na Uy.

Trong trường hợp xảy ra vi phạm lãnh thổ, bên chịu trách nhiệm phải lập tức thông báo cho giới chức liên quan ở Na Uy, bao gồm Bộ Ngoại giao, thông qua các kênh chính thức. Tuy nhiên, theo người phát ngôn này, đến nay Bộ Ngoại giao Na Uy chưa nhận được thông báo chính thức nào về vụ việc từ phía chính phủ Thụy Điển.

Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết thêm, hiện chưa có thông tin nào về thiệt hại do vụ rơi tên lửa của Thụy Điển gây ra. Cơ quan Hàng không Dân dụng Na Uy chưa đưa ra bình luận.

Theo Reuters