1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa "Kẻ báo thù": Vũ khí giúp Ukraine phá thế áp đảo bầu trời của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trước ưu thế áp đảo trên không của quân đội Nga, 6 Thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu chính phủ nước này gửi các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung cho quân đội Ukraine.

Tên lửa Kẻ báo thù: Vũ khí giúp Ukraine phá thế áp đảo bầu trời của Nga - 1
Tổ hợp phòng không "Avenger" ("Kẻ báo thù" của quân đội Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley, 6 Thượng nghị sĩ Mỹ đã nêu bật tầm quan trọng của các tổ hợp phòng không có tầm bắn xa hơn đối với quân đội Ukraine trong việc đối phó với các máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình của Nga.

Sáu Thượng nghị sĩ, bao gồm các ông Dan Sullivan của bang Alaska, Tammy Duckworth của bang Illinois, Roger Wicker của bang Mississippi, Richard Blumenthal của bang Connecticut, Robert Portman của bang Ohio và Lindsey Graham của bang South Carolina yêu cầu giới chức quốc phòng Mỹ lập tức gửi các hệ thống trên cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Việc bảo vệ các thành phố, cơ sở quân sự và binh sĩ Ukraine trước sự tấn công của tiêm kích và tên lửa Nga sẽ cần sự hỗ trợ của các tổ hợp vũ khí chống rocket, đạn pháo và đạn cối C-RAM cũng như các hệ thống tên lửa phòng không Avenger. Các tên lửa với tầm bắn xa hơn này sẽ cho phép quân đội Ukraine bắn tới các mục tiêu của Nga bay ở độ cao vượt ra ngoài tầm bắn của các vũ khí phòng không thông thường", các Thượng nghị sĩ Mỹ viết trong thư.

Các Thượng nghị sĩ Mỹ cũng khẳng định: "Viện trợ của Mỹ cần phải được thực hiện một cách quyết đoán chứ không chỉ bằng lời nói. Vì vậy, quân đội Mỹ cần hành động khẩn trương và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO để chuyển các loại vũ khí này cho Ukraine trong thời gian sớm nhất".

"Avenger" (có nghĩa là "Kẻ báo thù" trong tiếng Việt) là một hệ thống tên lửa phòng không tự hành của quân đội Mỹ. Được chế tạo bởi người khổng lồ công nghiệp quốc phòng Boeing, kể từ khi được đưa vào sử dụng từ năm 1989 đến nay, hơn 1.100 hệ thống "Avenger" đã được sản xuất.

Tên lửa Kẻ báo thù: Vũ khí giúp Ukraine phá thế áp đảo bầu trời của Nga - 2
Quân đội Mỹ sử dụng tổ hợp "Kẻ báo thù" trong một cuộc tập trận phòng thủ bờ biển ở bang North Carolina (Ảnh: Wikipedia).

Được đặt trên khung gầm cơ sở của xe chiến đấu bộ binh bọc thép Humvee, hệ thống này được trang bị 2 bệ phóng có thể phóng 8 tên lửa phòng không FIM-92 Stinger. Ngoài ra, hệ thống này cũng được trang bị thêm súng máy FN M3P để tăng cường khả năng phòng thủ tầm gần.

Tổ hợp phòng không "Kẻ báo thù" có thể di chuyển với tốc độ lên tới 89 km/h trong một phạm vi chiến đấu rộng đến 443km. Vì vậy, đây là một trong những vũ khí phòng không tự hành linh hoạt và hiệu quả nhất trong biên chế của Lục quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Trong chiến tranh Iraq, tổ hợp "Kẻ báo thù" thường xuyên được sử dụng với mục đích cung cấp sự bảo vệ cho các cuộc hành quân của bộ binh và xe thiết giáp Mỹ.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine