Xung đột Israel - Iran
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Tên lửa Iran bứt tốc, lá chắn thép Israel giảm thế thượng phong

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ nói rằng tỷ lệ Israel đánh chặn tên lửa của Iran đã giảm tương đối rõ rệt, cho thấy thách thức mà Tel Aviv đang gặp phải trước "mưa hỏa lực" từ đối thủ.

Tên lửa Iran bứt tốc, lá chắn thép Israel giảm thế thượng phong - 1

Đống đổ nát ở Israel sau vụ tập kích của Iran (Ảnh: Reuters).

NBC News ngày 19/6 dẫn nguồn tin từ một cựu quan chức tình báo Israel nhận định, Iran vẫn đủ khả năng tấn công trả đũa dù mất nhiều chỉ huy quân sự. Đồng thời, tên lửa của Tehran đang bay nhanh hơn khiến hệ thống phòng thủ Israel lúng túng.

Theo cựu quan chức này, Iran vẫn sở hữu lượng lớn tên lửa và năng lực cần thiết để tiếp tục các đòn tấn công trả đũa. Theo nguồn tin, Tehran đang duy trì sự “kiên nhẫn chiến lược”, đồng thời cảnh báo Israel không nên nhầm tưởng rằng chính phủ Iran "đang bên bờ sụp đổ".

“Tehran có đủ ý chí và năng lực để tiếp tục duy trì các đợt tấn công tiếp theo”, ông nói.

Theo vị cựu quan chức, những tên lửa Iran phóng trong vòng 24 giờ qua có tốc độ cao hơn, khiến Israel có ít thời gian hơn để chuẩn bị ứng phó trước khi tên lửa tiếp cận mục tiêu.

Ông cũng cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel chỉ đánh chặn được 65% số tên lửa Iran trong 24 giờ qua, giảm đáng kể so với tỉ lệ gần 90% của ngày trước đó.

Iran đã triển khai các loại tên lửa nhanh hơn, hiện đại hơn, rút ngắn thời gian cảnh báo của Israel từ khoảng 10 phút xuống còn chỉ 6 phút. Những tên lửa này còn được trang bị hệ thống dẫn đường nâng cấp, cho phép nhắm mục tiêu chính xác hơn.

“Quan trọng hơn, Iran hiện có hệ thống dẫn đường cho giai đoạn cuối của cuộc tấn công, giúp họ đánh trúng chính xác các mục tiêu mong muốn, như vụ tấn công vào bệnh viện ở Beersheba", ông cho biết.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Iran đã sử dụng một loại tên lửa đa đầu đạn trong một cuộc tấn công gần đây, coi đây là thách thức mới đối với hệ thống phòng không của họ.

Đài phát thanh Quân đội dẫn lời hai nguồn tin an ninh cho biết tên lửa rơi xuống khu vực Gush Dan bao gồm nhiều đầu đạn nhỏ hơn.

Báo Maariv cũng đưa tin quân đội Israel đã mở cuộc điều tra sau khi Iran phóng một loại tên lửa mang đầu đạn lớn hơn cả mẫu Shahab-3.

Theo tờ báo này, tên lửa Khorramshahr mà Iran sử dụng có thể mang hơn một tấn thuốc nổ.

Giữa lúc căng thẳng quân sự leo thang, mọi sự chú ý tiếp tục đổ dồn về Mỹ, nơi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu có can thiệp quân sự để hỗ trợ Israel hay không.

CBS News dẫn một nguồn tin cho biết Trump cho rằng các lựa chọn hiện tại là rất hạn chế, và nếu muốn hoàn tất nhiệm vụ, Mỹ sẽ phải phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, vốn được chôn sâu và gia cố chắc chắn.

Ông Trump được cho là đã trì hoãn quyết định cuối cùng với hy vọng Tehran sẽ đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân.

Hôm 19/6, Nhà Trắng tuyên bố rằng Iran “chỉ còn vài tuần” nữa là có thể chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, tuyên bố này trái ngược với các báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và tình báo Mỹ, trong đó khẳng định Tehran chưa tiến hành chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo NBC News
Dòng sự kiện: Xung đột Israel - Iran