1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Mỹ xuất cảng trước thềm thượng đỉnh Trump - Kim

(Dân trí) - Tàu sân bay USS Ronald Reagan hôm nay 29/5 đã rời cảng ở Nhật Bản để tiến hành cuộc tuần tra dài hạn trong khu vực trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ (Ảnh: Yonhap)
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ (Ảnh: Yonhap)

Kyodo dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan hôm nay đã rời cảng ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa để bắt đầu hành trình tuần tra vùng biển xung quanh trong thời gian dài.

Cuộc tuần tra của tàu sân bay USS Ronald Reagan, một biểu tượng của sức mạnh quân sự Mỹ trong khu vực, diễn ra khi Mỹ và Triều Tiên đang đàm phán để chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore vào tháng tới.

Hồi tháng 11/2017, tàu sân bay USS Ronald Reagan từng tham gia cuộc tập trận quân sự chung với hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân khác trên biển Nhật Bản. Vào thời điểm đó, cuộc tập trận này được cho là động thái phô diễn sức mạnh nhằm nắn gân Triều Tiên khi nước này liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân khiêu khích.

Trong lần triển khai này, các máy bay đồn trú tại căn cứ không quân của Lính thủy đánh bộ Mỹ ở Iwakuni, tỉnh Yamaguchi sẽ diễn tập cất và hạ cánh trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. Trước đó, USS Ronald Reagan đã hoàn tất quá trình chạy thử kéo dài một tuần hồi giữa tháng 5 sau khi trở về cảng quê nhà và được kiểm tra, bảo dưỡng.

Thành Đạt

Theo Kyodo