1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng đỉnh Mỹ - Triều thay đổi chóng mặt, ông Kim Jong-un liên tục đi thị sát

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un liên tục thực hiện các chuyến đi thị sát tới các công trình xây dựng trong bối cảnh các bên vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 26/5 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát công trường xây dựng tại khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma tại thành phố cảng Wonsan - nơi hướng biển Nhật Bản. Trước đó một ngày, KCNA cũng công bố các bức ảnh chụp ông Kim Jong-un thị sát cây cầu đường sắt Koam-Tapchon vừa mới hoàn thiện của Triều Tiên.
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 26/5 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát công trường xây dựng tại khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma tại thành phố cảng Wonsan - nơi hướng biển Nhật Bản. Trước đó một ngày, KCNA cũng công bố các bức ảnh chụp ông Kim Jong-un thị sát cây cầu đường sắt Koam-Tapchon vừa mới hoàn thiện của Triều Tiên.

Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi xây dựng một khu nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp thế giới tại Wonsan ở phía đông Triều Tiên - khu vực nổi tiếng với bãi biển đẹp. Chuyến đi của ông Kim diễn ra khi Mỹ và Triều Tiên liên tục phát tín hiệu không thống nhất về kế hoạch tổ chức thượng đỉnh song phương vào tháng tới.
Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi xây dựng một khu nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp thế giới tại Wonsan ở phía đông Triều Tiên - khu vực nổi tiếng với bãi biển đẹp. Chuyến đi của ông Kim diễn ra khi Mỹ và Triều Tiên liên tục phát tín hiệu không thống nhất về kế hoạch tổ chức thượng đỉnh song phương vào tháng tới.
“Quyết tâm của đảng Lao động Triều Tiên là xây dựng thành công khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma trở thành một thành phố biển mang phong cách Triều Tiên... để người dân được tận hưởng sự văn minh ở đẳng cấp cao nhất, ông Kim Jong-un nói khi tới thị sát công trường xây dựng.
“Quyết tâm của đảng Lao động Triều Tiên là xây dựng thành công khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma trở thành một thành phố biển mang phong cách Triều Tiên... để người dân được tận hưởng sự văn minh ở đẳng cấp cao nhất", ông Kim Jong-un nói khi tới thị sát công trường xây dựng.

Các bức ảnh được công bố cho thấy các quan chức cấp cao Triều Tiên đã tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát lần này, trong đó có Tướng Kim Su Gil - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Các bức ảnh được công bố cho thấy các quan chức cấp cao Triều Tiên đã tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát lần này, trong đó có Tướng Kim Su Gil - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Phiên họp toàn thể của đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước đã đề cập tới việc tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nền kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đang xây dựng chính sách hòa dịu với các nước, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, nhằm hướng tới mục tiêu tái thiết nền kinh tế của Triều Tiên.
Phiên họp toàn thể của đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước đã đề cập tới việc tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nền kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đang xây dựng chính sách hòa dịu với các nước, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, nhằm hướng tới mục tiêu tái thiết nền kinh tế của Triều Tiên.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters