1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu sân bay Mỹ sắp đến Trung Đông tăng cường không kích IS

(Dân trí) - Tàu sân bay của Mỹ USS Harry S. Truman ngày 15/12 đã vượt qua kênh đào Suez và dự kiến sẽ đến vịnh Péc-xích tuần sau nhằm giúp lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu tăng cường không kích các mục tiêu lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria và Iraq.

 

Tàu sân bay của Mỹ USS Harry S. Truman (Ảnh: US Navy)
Tàu sân bay của Mỹ USS Harry S. Truman (Ảnh: US Navy)

Một quan chức hải quân Mỹ tiết lộ với trang mạng the Hill rằng tàu sân bay USS Harry S. Truman sẽ cập cảng đúng dịp lễ Giáng Sinh năm nay. Từ tàu sân bay này, lực lượng liên quân sẽ tổ chức không kích các mục tiêu IS.

Tàu sân bay Mỹ cùng nhóm tác chiến sẽ phối hợp với tàu sân bay của Pháp Charles De Gaulle tại vùng vịnh Péc-xích để tổ chức không kích IS.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman vừa nhận nhiệm vụ tại Hạm đội 5, theo trang mạng 13Newsnow. Chuẩn Đô đốc Bret Batchelder, Tư lệnh Nhóm tác chiến 8 (CSG-8), cho biết nhóm sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào.

“Chúng tôi vừa có một tháng hoạt động thành công tại Hạm đội 6 và chúng tôi cũng vừa mới đi qua kênh đào Suez. Khu vực này có rất nhiều cơ hội cho chúng tôi hợp tác với các đối tác và các nước đồng minh. Những nỗ lực chung, nguồn lực và kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp tăng cường một khu vực ổn định và thịnh vượng hơn”, Chuẩn Đô đốc Batchelder cho biết.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman đánh dấu sự trở lại của nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của Mỹ tại khu vực kể từ khi nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt rút vào trước đó là tháng 10 năm nay.

Hạm đội 5 của Mỹ sẽ bao trùm tầm hoạt động khoảng 4 triệu km2 tại vùng biển Trung Đông gồm Vịnh Arab, Biển Đỏ, Vịnh Oman, Vịnh Aden, Biển Arab và một phần diện tích thuộc Ấn Độ Dương.

Vũ Duy

Theo News Channel, 13NewsNow, the Hill

 

 

Tàu sân bay Mỹ sắp đến Trung Đông tăng cường không kích IS - 2