1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm hạt nhân tuyệt mật của Nga bị lộ công nghệ mới

(Dân trí) - Một hình ảnh được tiết lộ trên mạng xã hội của Nga tuần qua cho thấy thiết bị mới trên tàu ngầm hạt nhân BS-64 của Nga, Sputnik cho biết ngày 29/5.


Tàu ngầm hạt nhân BS-64 của Nga có thể đã được trang bị thiết bị mới. (Ảnh: Twitter)

Tàu ngầm hạt nhân BS-64 của Nga có thể đã được trang bị thiết bị mới. (Ảnh: Twitter)

Theo đánh giá của mạng tin Covert Shores, thiết bị trên có vẻ như là thiết bị giúp đồng bộ hóa tàu ngầm hạt nhân BS-64 với tàu ngầm cứu hộ thuộc Đề án 18270 Bester mà Nga giới thiệu năm 2016.

Bester là một tàu cứu hộ có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có việc cứu hộ thủy thủ đoàn của tàu ngầm bị đắm.

Hiện hình ảnh này chưa được xác thực.

Tàu ngầm hạt nhân BS-64 có chiều dài 175 m, lượng choán nước hơn 18.000 tấn và được trang bị 2 tổ máy chạy bằng năng lượng hạt nhân. Con tàu được cho là có khả năng lặn sâu gần 400m.

Sau hơn 10 năm phục vụ trong biên chế Hải quân Nga, BS-64 bị ngừng biên chế vào năm 1999 để trải qua quá trình đại tu.

Con tàu được thiết kế lại nhằm thay thế các khoang phóng tên lửa bằng khoang chứa các thiết bị hiện đại phục vụ việc do thám và thực hiện các “sứ mệnh bí mật”.

Tàu được trang bị các thiết bị khoa học và đóng vai trò là trạm nổi cho các tàu ngầm cỡ nhỏ như Paltus hay Losharik vốn dùng cho các nhiệm vụ khảo sát vùng nước biển sâu. Tàu được đưa trở lại biên chế sau nhiều năm đại tu.

Minh Phương

Theo Sputnik