1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hộ vệ Thái Lan bị sóng đánh chìm

Minh Phương

(Dân trí) - Biển động mạnh, nước tràn vào làm ngập và chập hệ thống điện khiến một tàu hộ vệ của Hải quân Thái Lan đắm ở Vịnh Thái Lan.

Tàu hộ vệ Thái Lan bị sóng đánh chìm - 1

Tàu hộ vệ Thái Lan bị nghiêng trước khi chìm hẳn ở Vịnh Thái Lan đêm 18/12 (Ảnh: Twitter).

Trang USNI dẫn thông cáo của Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho hay, tàu hộ vệ HTMS Sukhothai (FS-442) của họ bị sóng đánh chìm ở Vịnh Thái Lan khoảng 23h30 ngày 18/12 theo giờ địa phương.

Sự cố xảy ra khi con tàu đang làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực cách cảng ở Bang Saphan, miền trung Thái Lan khoảng hơn 30km. Sóng đánh mạnh khiến nước biển tràn vào và làm chập hệ thống điện của con tàu. Con tàu mất điện và mất khả năng điều khiển, cùng với việc nước ngập khoang tàu khiến nó nghiêng dần.

Tàu hộ vệ Thái Lan bị sóng đánh chìm

Các hình ảnh và video được Hải quân Hoàng gia Thái Lan chia sẻ cho thấy con tàu nghiêng hẳn sang một bên. Hải quân Thái Lan đã điều tàu khu trục HTMS Bhumibol Adulyadej (FFG-471), HTMS Kraburi (FFG-457) và tàu đổ bộ HTMS Angthong (LPD-791) để hỗ trợ sơ tán thủy thủ đoàn trước khi tàu Sukhothai chìm hẳn.

Toàn bộ 110 thủy thủ trên tàu đã được sơ tán an toàn. Bất chấp nỗ lực phút chót, con tàu bị đắm lúc 11h30 do biển động mạnh.

Sukhothai là một trong 2 tàu hộ vệ lớp Ratanakosin được đóng tại Mỹ và đưa vào biên chế vào khoảng năm 1986-1987.

Theo USNI