1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hộ vệ tên lửa mới của Hải quân Ukraine lộ diện

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về tàu hộ vệ lớp Ada mà nước này đang đóng cho Hải quân Ukraine.

Tàu hộ vệ tên lửa mới của Hải quân Ukraine lộ diện - 1
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Ada mang tên Hetman Ivan Mazepa của Hải quân Ukraine tại xưởng đóng tàu RMK Marine (Ảnh: TurDef).

Xưởng đóng tàu RMK Marine của Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố những hình ảnh đầu tiên về tàu hộ vệ tên lửa lớp Ada mang tên Hetman Ivan Mazepa đang đóng cho Hải quân Ukraine.

Theo những hình ảnh được ghi nhận, việc đóng tàu hộ vệ trên hiện đang ở những bước cuối cùng. Một số nguồn tin cho biết tàu Hetman Ivan Mazepa đã bắt đầu được đóng từ tháng 9/2021.

Tàu hộ vệ lớp Ada là một phần của chương trình MILGEM, chương trình phát triển tàu chiến nội địa đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Với chiều dài 99.56m, rộng 14.4m, con tàu này có lượng giãn nước đầy tải 2.400 tấn, độ mớn nước đạt 3.9m cùng tốc độ tối đa lên tới 30 hải lý/h.

Tàu hộ vệ tên lửa mới của Hải quân Ukraine lộ diện - 2
Việc đóng tàu hộ vệ tên lửa cho Ukraine đã được tiến hành từ tháng 9/2021 (Ảnh: TurDef).

Tàu có khả năng hoạt động đến 3.500 hải lý và liên tục trong 21 ngày đêm và chở theo thủy thủ đoàn gồm 106 người.

Vũ khí trên tàu thường bao gồm một pháo hạm Oto Melara cỡ nòng 76mm, 2 bệ súng máy tự động, 8 tên lửa chống hạm Harpoon hoặc Atmaca, hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp RIM-116 RAM, 2 bệ phóng ngư lôi hạng nhẹ 324mm cho nhiệm vụ săn ngầm.

Ngoài ra, tàu còn có một sàn đáp và hangar cho phép nó có thể tiếp nhận trực thăng S-70B Seahawk trong những nhiệm vụ dài ngày trên biển. Có thể nói, tàu hộ vệ Ada có sức mạnh toàn diện từ chống ngầm, chống hạm cho đến phòng không tầm thấp.

Giới quan sát kỳ vọng tàu hộ vệ mới này sẽ sớm được đưa vào biên chế nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải quân Ukraine, qua đó phá thế áp đảo của các tàu chiến Nga trong xung đột giữa Kiev và Moscow.

Trước đó, phát biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Hải quân Nga hôm 31/7, Đô đốc Igor Osipov, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga khẳng định nỗ lực của lực lượng này đã mang lại ưu thế tuyệt đối cho Moscow tại Biển Azov và khu vực Tây Bắc Biển Đen trong cuộc xung đột với Ukraine.

"Những hoạt động tác chiến của Hạm đội Biển Đen trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã mang lại ưu thế tuyệt đối cho Hải quân Nga trước đối phương tại Biển Azov và khu vực Tây Bắc Biển Đen. Các tàu chiến và máy bay của Hạm đội đã tiêu diệt những mục tiêu quan trọng của Ukraine bằng những màn tập kích chính xác cũng như hỗ trợ tích cực cho hoạt động tác chiến trên đất liền của quân đội Nga", Đô đốc Osipov nhấn mạnh.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine