1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Alaska: Thông điệp gửi đến NATO

CTV

(Dân trí) - Tuần duyên Mỹ (CSCG) đã phát hiện tàu quân sự Trung Quốc ngoài khơi Alaska đầu tháng này. Động thái này dường như là một thông điệp của Bắc Kinh gửi đến NATO.

Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Alaska: Thông điệp gửi đến NATO - 1

Tuần duyên Mỹ phát hiện các tàu quân sự Trung Quốc ngoài khơi Alaska hồi đầu tháng 7 (Ảnh: USCG).

Đầu tháng này, các tàu tuần tra của Lực lượng Tuần duyên Mỹ phát hiện 3 tàu Trung Quốc cách eo biển Amchitka thuộc quần đảo Aleutian khoảng 200km về phía bắc.

Không lâu sau đó, lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện chiếc tàu thứ 4 cách eo biển Amukta khoảng 135km về phía bắc quần đảo Aleutian. 

CSCG cho biết, cả 4 tàu của hải quân Trung Quốc lúc đó đang di chuyển ở vùng biển quốc tế nhưng vẫn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Mỹ. 

Đây là năm thứ 4 liên tiếp tàu quân sự Trung Quốc xuất hiện trong khu vực này. Vào tháng 7/2023, Mỹ đã triển khai các tàu khu trục gần Alaska sau khi tàu Trung Quốc và Nga tuần tra chung gần quần đảo Aleutian.

Các chuyên gia tin rằng những lần xuất hiện "hiếm hoi" tại quần đảo Aleutians cho thấy vùng biển Bắc Cực đang trở thành khu vực chiến lược quan trọng đối với các quốc gia. 

Ông Troy Bouffard, Giám đốc Trung tâm An ninh Bắc Cực, tại Đại học Alaska Fairbanks, nhận định: "Việc tàu quân sự Trung Quốc tiếp cận vùng EEZ của quốc gia khác cho thấy Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang quyết tâm gia tăng sức mạnh hải quân". 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định hành động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình quốc tế cũng như khu vực hiện nay.  

"Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện gần Alaska chưa trở thành thông lệ của PLA. Những chuyến đi này cũng hoàn toàn tách biệt với tuần tra chung của hải quân Nga", Hu Bo, Giám đốc sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông, nói. 

Marc Lanteigne, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tromso, Na Uy cho biết "Nga - Trung Quốc đang tăng cường hợp tác ở khu vực Bắc Thái Bình Dương".

Theo ông Lanteigne, mặc dù "rất khó có khả năng" Trung Quốc sẽ tìm cách hiện diện quân sự đơn phương ở Bắc Cực, nhưng Bắc Kinh quan tâm đến việc hợp tác với Moscow để "chống lại những gì họ coi là nỗ lực do Mỹ và NATO dẫn đầu nhằm mở rộng chương trình nghị sự chiến lược của phương Tây ở Bắc Cực". 

Một tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần trước cho biết các mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc với Nga có thể khiến tình hình an ninh khu vực Bắc Cực trở nên phức tạp. 

Thùy Linh 

Theo SCMP