Tân Thủ tướng Canada chỉ trích ý tưởng "bang 51" của ông Trump
(Dân trí) - Tân Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố có thể làm việc với Tổng thống Mỹ Donald Trump để xoa dịu căng thẳng thương mại, nhưng chỉ trích ý tưởng biến Canada thành "bang 51" của Mỹ.

Tân Thủ tướng Canada Mark Carney (Ảnh: Reuters).
Hôm 14/3, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mark Carney, 59 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Canada, kế nhiệm ông Justin Trudeau - người thông báo từ chức từ đầu tháng 1.
Ông Carney sẽ giữ chức thủ tướng Canada cho đến cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo dự kiến vào ngày 20/10.
Chia sẻ về chính sách đối ngoại, ông Carney cho biết, Canada sẽ tìm cách củng cố các liên minh ở châu Âu.
Ông cũng tuyên bố có thể làm việc với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada leo thang với các động thái áp thuế đáp trả lẫn nhau.
"Chúng tôi tôn trọng Tổng thống Trump. Ông ấy đã đưa một số vấn đề rất quan trọng lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Chúng tôi hiểu chương trình nghị sự của ông ấy", Thủ tướng Carney nói.
Ông nhấn mạnh thêm: "Về nhiều mặt, một phần kinh nghiệm của tôi trùng với của Tổng thống Trump. Chúng tôi đều quan tâm đến đất nước và tin rằng có thể tìm ra giải pháp chung mang lại chiến thắng cho cả 2 bên".
Mặc dù vậy, ông Carney cho biết, ông chưa có kế hoạch thảo luận ngay lập tức với ông Trump, đồng thời chỉ trích ý tưởng biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ là "điên rồ".
Ông Carney sinh ra tại Fort Smith, một vùng lãnh thổ xa xôi của Canada. Ông từng theo học tại Harvard, từng làm việc 13 năm tại Goldman Sachs trước khi được bổ nhiệm làm Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada vào năm 2003. Ông rời đi vào tháng 11/2004 để đảm nhiệm một công việc cấp cao tại Bộ Tài chính Canada và trở lại làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào năm 2008 khi mới 42 tuổi.
Ngân hàng Trung ương Anh đã tuyển mộ ông vào năm 2013, đưa ông trở thành thống đốc không phải người Anh đầu tiên trong lịch sử của họ và là người đầu tiên đứng đầu hai ngân hàng trung ương G7.
Sau khi rời Ngân hàng Trung ương Anh vào năm 2020, ông từng là đặc phái viên của Liên hợp quốc về tài chính và biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, ông cũng giữ nhiều chức vụ khác và được khen ngợi về khả năng ứng phó khủng hoảng tài chính.