1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Ngoại trưởng Mỹ: Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 2/5, tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Triều Tiên phải cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.


Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong lễ nhậm chức ngày 2/5 (Ảnh: Reuters)

Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong lễ nhậm chức ngày 2/5 (Ảnh: Reuters)

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo hôm qua đã tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ trong buổi lễ diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao, với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Trump tới thăm Bộ Ngoại giao kể từ khi nhậm chức tổng thống hồi đầu năm ngoái.

“Chúng tôi cam kết với mục tiêu Triều Tiên từ bỏ vĩnh viễn, có thể kiểm chứng được, và không thể đảo ngược chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, và điều này phải được thực hiện ngay, không trì hoãn”, ông Pompeo nói.

“Đã đến lúc cần giải quyết vấn đề này một lần cho mãi mãi về sau. Chúng ta không chấp nhận một thỏa thuận xấu. Người Mỹ đang trông cậy vào chúng ta để làm đúng điều này”, tân Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Lễ nhậm chức của ông Pompeo diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang hối hả chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Ông Pompeo mới đây cũng đã có chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên trên cương vị Giám đốc CIA và có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump đã sa thải người tiền nhiệm của ông Pompeo, Rex Tillerson, sau các bất đồng công khai về Triều Tiên, Iran và Nga. Kể từ khi ông Trump nhậm chức, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị gạt “ra rìa” trong nhiều vấn đề chính sách ngoại giao quan trọng và đối mặt với hàng loạt vụ từ chức của các nhà ngoại giao cấp cao.

“Chúng tôi sẽ áp dụng chính sách ngoại giao cứng rắn, khi cần thiết, để đặt lợi ích của người Mỹ lên hàng đầu… Và tôi sẽ đảm bảo nước Mỹ luôn là nước đi đầu, được tôn trọng trên toàn thế giới”, ông Pompeo nói.

Ông Pompeo tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ ở West Point năm 1986 và từng phục vụ trong quân đội. Trước khi gia nhập chính quyền Trump, ông Pompeo từng là nghị sĩ của bang Kansas nhiệm kỳ 4 và làm việc tại Ủy ban Tình báo của Hạ viện. Ông giữ vị trí Giám đốc CIA từ tháng 1/2017 đến tháng 4/2018.

An Bình