1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấn công khủng bố Kenya: Con tin đang bị giữ ở “nhiều địa điểm”

(Dân trí) - Chính phủ Kenya sớm nay 22/9 cho biết, các tay súng Hồi giáo hiện vẫn cố thủ trong trung tâm mua sắm sang trọng bậc nhất ở thủ đô và giữ các con tin ở nhiều địa điểm khác nhau.

Hai em bé đứng bên ngoài trung tâm thương mại bên cạnh xác một nạn nh
Hai em bé đứng bên ngoài trung tâm thương mại bên cạnh xác một nạn nhân

 

 

“Số lượng người bị bắt làm con tin vẫn chưa rõ, nhưng họ bị giữ ở nhiều địa điểm khác nhau. Hiện chưa có liên lạc. Các lầu trên (của trung tâm mua sắm) đã được an toàn”, Trung tâm ứng phó thảm họa quốc gia của chính phủ Kenya cho biết trong thông tin cập nhật về vụ tấn công khủng bố trên Twitter.

 

Theo phóng viên AFP, 17 tiếng sau khi các tay súng Hồi giáo bắt đầu cuộc tấn công, bắt cóc con tin ở trung tâm thương mại Westgate, tại thủ đô Nairobi của Kenya, lực lượng an ninh vẫn đang tiếp tục chiến dịch vây ráp những kẻ khủng bố.

 

Nhóm nổi dậy có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Somalia, Shebab, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công mà Tổng thống Kenya trước đó cho biết làm 39 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Shebab tuyên bố tấn công trung tâm thương mại là nhằm trả thù cho việc quân đội Kenya tham gia vào chiến dịch quân sự tiêu diệt phiến quân Hồi giáo ở Somalia.

 

“Công việc vẫn đang được tiếng hành, nhưng chúng ta không thể vội với những sự việc như thế này. Các đội của chúng tôi đang ở đó. Chúng tôi đang theo dõi và giám sát. Chúng tôi sẽ kết thúc việc này càng sớm càng tốt”, một sỹ quan quân đội cho biết.

 

Người Mỹ, Canada, Pháp nằm trong số các nạn nhân

 

Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 21/9 cho biết 2 người Canada, trong đó một người là nhà ngoại giao, nằm trong số 39 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Westgate.

Trong khi đó, Paris cho biết 2 công dân Pháp nằm trong số người thiệt mạng. Còn Anh cho biết “chắc chắn” có người Anh nằm trong số các nạn nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng xác nhận có người Mỹ bị thương trong vụ tấn công nhưng không có người thiệt mạng. Ngoài ra, vợ của người nước ngoài làm việc cho Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ thiệt mạng.

Cả Thủ tướng Canada và Ngoại trưởng Mỹ đều lên án vụ tấn công bằng những lời mạnh mẽ nhất và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cho chính phủ Kenya nếu được yêu cầu.

Phan Anh

Theo AFP