1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kenya kết thúc chiến dịch giải cứu con tin sau 3 ngày vây ráp

(Dân trí) - Lực lượng an ninh Kenya cho biết họ đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ một trung tâm mua sắm ở thủ đô Nairobi và giải cứu các con tin còn lại, sau 3 ngày đối đầu với các tay súng của tổ chức khủng bố al-Shabab.

Lực lượng an ninh tham gia chiến dịch giải cứu con tin tại trung tâm Westgate.

Lực lượng an ninh tham gia chiến dịch giải cứu con tin tại trung tâm Westgate.
 
Lực lượng an ninh Kenya ngày 23/9 đã mở cuộc mở chiến dịch quyết định nhằm tiêu diệt các tay súng và giải cứu các con tin cuối cùng đang bị giam giữ trong trung tâm thương mại Westgate, nơi bị các tay súng tấn công hôm 21/9.

Bộ trưởng nội vụ Kenya Joseph Ole Lenku tối qua cho hay chiến dịch có thể kéo dài suốt đêm, nhưng nhấn mạnh rằng chiến dịch đang ở những giai đoạn cuối.

Nhưng sau đó, chính phủ Kenya tuyên bố đã hoàn tất giải cứu con tin và hoàn toàn kiểm soát trung tâm thương mại.

Bộ nội vụ Kenya cho biết các binh sĩ đang lục soát trung tâm thương mại Westgate và nói thêm rằng nhiều khả năng không còn con tin nào trong tòa nhà.

Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và hơn 170 người khác bị thương trong vụ tấn công vào khu Westgate. Giới chức lo ngại số người chết có thể còn tăng.
 
Theo tổ chức Chữ thập Đỏ của Kenya, 63 người hiện đang mất tích.
 
Ít nhất 18 người nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng, gồm 6 người Anh và các công dân từ Pháp, Canada, Hà Lan, Úc, Peru, Ấn Độ, Ghana, Nam Phi và Trung Quốc.
 
5 công dân Mỹ nằm trong số những người bị thương.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tay súng cố thủ trong tòa nhà nhưng giới chức Kenya cho biết 3 “phần tử khủng bố” đã bị tiêu diệt.

Phong trào phiến quân Hồi giáo al-Shabab đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm trả đũa các sứ mệnh quân sự của Kenya tại Somalia.

An Bình
Theo BBC