1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tổn thất nặng nề khi tấn công "pháo đài" kháng chiến Panjshir

Minh Phương

(Dân trí) - Các cuộc giao tranh dữ dội giữa Taliban và lực lượng kháng chiến ở Panjshir - thành trì cuối cùng ở Afghanistan - đầu tuần này khiến Taliban tổn thất nặng nề.

Taliban tổn thất nặng nề khi tấn công pháo đài kháng chiến Panjshir - 1

Lực lượng kháng chiến diễn tập ở Panjshir hôm 30/8 (Ảnh: AFP).

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ CNN cho biết, các cuộc giao tranh dữ dội giữa Taliban và lực lượng phản kháng xung quanh thung lũng Panjshir tiếp tục diễn ra đầu tuần này. Một chỉ huy của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF), cho biết mặc dù bị cắt đường dây viễn thông, cô lập với bên ngoài, nhưng lực lượng kháng chiến đã đẩy lùi cuộc tấn công của các tay súng Taliban những ngày qua.

"Ở khu vực đèo Khawak nối với Panjshir, giao tranh khốc liệt vẫn đang diễn ra. Chúng tôi bị ngắt đường dây viễn thông đến tận bây giờ. Lực lượng kháng chiến đang ở Puli Hisar và giao tranh tiếp tục diễn ra. Taliban đã có hàng trăm người thương vong", một chỉ huy giấu tên của NRF cho biết ngày 31/8.

Hiện chưa thể xác minh tuyên bố về con số thương vong của Taliban cũng như mức độ khốc liệt của các cuộc giao tranh giữa Taliban và phe kháng chiến ở Panjshir.

Maulvi Abdul Khaliq Fateh, một phát ngôn viên của Taliban xác nhận, giao tranh vẫn đang diễn ra mặc dù họ hy vọng một giải pháp đàm phán. Tuy nhiên, người phát ngôn của NRF, ông Ali Nazary, cho biết: "Đã có một thỏa thuận rằng không bên nào tấn công nhưng họ vẫn tìm cách tấn công và tiến vào Panjshir từ cả hướng nam và hướng bắc. Rất may là, lực lượng của NRF đã đẩy lùi các cuộc tấn công này, đốt cháy một số xe thiết giáp của họ. Lực lượng của Taliban tiến công từ Gulbahar nhưng hiện giờ đã phải lui về thành phố Charikar".

Panjshir là tỉnh duy nhất trong số 34 tỉnh của Afghanistan hiện không thuộc sự kiểm soát của Taliban. Các chỉ huy kháng chiến và cựu quan chức, tướng lĩnh của chính quyền Afghanistan cũ đã lui về Panjshir để tập hợp lực lượng chống lại Taliban.

Khoảng một tuần trở lại đây, các tay súng bắt đầu bao vây, cô lập và tìm cách phá vỡ tuyến phòng thủ Panjshir. Hôm 29/8, Taliban đã ra "tối hậu thư" cho phe kháng chiến Panjshir do chỉ huy Ahmad Massoud đứng đầu. Theo đó, Taliban cho lực lượng của ông Massoud 4 tiếng đồng hồ để đầu hàng, tuy nhiên, ông Massoud tuyên bố phe kháng chiến và người dân Panjshir sẽ không đầu hàng.

Taliban tổn thất nặng nề khi tấn công pháo đài kháng chiến Panjshir - 2

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tạp chí Foreign Policy ngày 30/8, ông Massoud cho biết sẽ từ bỏ cuộc chiến với Taliban nếu lực lượng này thành lập được một chính phủ toàn diện và bảo đảm quyền công bằng cho toàn bộ người dân Afghanistan. "Nếu Taliban sẵn sàng đạt được một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, trong đó quyền lực được phân bổ đồng đều, thì chúng tôi có thể tiến tới một thỏa thuận mà mọi người đều có thể chấp nhận được. Còn nếu không đạt được mức độ này, chúng tôi sẽ không chấp nhận, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và phản kháng cho đến khi chúng tôi đạt được công lý, bình đẳng và tự do", ông Massoud cho biết.

Hiện chưa rõ Taliban có chấp thuận đề nghị này hay không, song một thành viên cấp cao Taliban, ông Anas Haqqani, cho biết việc thành lập chính phủ mới ở Afghanistan đang ở giai đoạn cuối cùng và sẽ được công bố trong vài ngày tới.
"Chúng tôi đã hoàn thiện được khoảng 90-95% việc thành lập nội các mới và sẽ công bố kết quả trong vài ngày tới", ông Haqqani nói với Al Jazeera không lâu trước khi máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ cất cánh khỏi sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, chấm dứt hiện diện quân sự kéo dài gần 20 năm của Mỹ tại Afghanistan.

Máy bay Mỹ cuối cùng rời Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến dài nhất lịch sử