1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban "hỗn chiến" trong dinh tổng thống Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Một vụ ẩu đả nghiêm trọng đã xảy ra giữa các thành viên của Taliban tại dinh tổng thống Afghanistan do bất đồng về việc lập chính phủ mới. Một thủ lĩnh nghi bị thương nặng hoặc đã thiệt mạng.

Taliban hỗn chiến trong dinh tổng thống Afghanistan - 1

Phó thủ lĩnh kiêm đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar vừa được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng lâm thời Afghanistan (Ảnh: Getty).

BBC ngày 15/9 dẫn nguồn tin cấp cao của Taliban cho biết, vụ ẩu đả xảy ra gần đây tại dinh tổng thống Afghanistan sau khi phó thủ lĩnh kiêm đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar lời qua tiếng lại với Khalil ur-Rahman Haqqani, thành viên cấp cao của mạng lưới Haqqani và là Bộ trưởng phụ trách vấn đề tị nạn trong chính quyền lâm thời Afghanistan vừa bổ nhiệm. Cấp dưới của họ cũng lao vào ẩu đả.

Một thành viên cấp cao Taliban ở Qatar và một người thạo tin cũng xác nhận, vụ tranh cãi, ẩu đả xảy ra cuối tuần trước. Theo nguồn tin này, tranh cãi và ẩu đả xảy ra do Baradar, phó thủ tướng lâm thời Afghanistan, không hài lòng với cơ cấu chính phủ lâm thời mà Taliban lập ra.

Tranh cãi bắt nguồn từ bất đồng về việc ai trong Taliban nên được ghi nhận công lao cho chiến thắng của tổ chức này ở Afghanistan. Ông Baradar được cho là giữ quan điểm, chiến thắng đó là nhờ nỗ lực ngoại giao của những người giống như ông ấy, trong khi các thành viên mạng lưới Haqqani và những người ủng hộ tin rằng chiến thắng có được nhờ chiến dịch quân sự.

Haqqani là đồng minh của Taliban. Mạng lưới này bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng của Afghanistan và các đồng minh phương Tây những năm gần đây. Mỹ coi Haqqani là một tổ chức khủng bố. Thủ lĩnh Haqqani, ông Sirajuddin Haqqani, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ lâm thời Afghanistan.

Thông tin trên xuất hiện giữa lúc có nhiều đồn đoán về sự vắng bóng bí ẩn của Baradar và thủ lĩnh tối cao của tổ chức này. Một số nguồn tin cho biết, ông Baradar đã bị thương nặng hoặc thậm chí đã thiệt mạng trong một cuộc ẩu đả với các thành viên khác có liên quan đến Taliban.

Đầu tuần này, một người phát ngôn của Taliban đã đăng tải một đoạn băng ghi âm trong đó nói rằng ông Baradar đang "đi công tác". Trong đoạn ghi âm, người được cho là ông Baradar nói: "Cho dù tôi đang ở đâu, thì tất cả chúng tôi vẫn ổn". Đoạn ghi âm nhằm bác bỏ tin đồn ông Baradar đã chết. Tuy vậy, đoạn video chưa được xác thực và càng làm gia tăng hoài nghi về tung tích thực sự của thủ lĩnh cấp cao Taliban.

Taliban khẳng định không có vụ tranh cãi, ẩu đả nào và rằng ông Baradar vẫn an toàn, nhưng lại đưa ra những thông tin mâu thuẫn về hoạt động của ông này. Một người phát ngôn Taliban nói, ông Baradar đã đến Kandar để gặp thủ lĩnh tối cao của tổ chức, nhưng sau đó lại nói với BBC rằng ông ấy "mệt và muốn nghỉ ngơi một thời gian".

Sở dĩ có những nghi ngờ về việc ông Baradar sống sót là bởi trước kia Taliban từng che giấu về cái chết của thủ lĩnh sáng lập Mullah Mohammad Omar suốt 2 năm liền và trong thời gian đó vẫn đưa ra những tuyên bố trên danh nghĩa của ông.

Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hôm 15/8. Sau nhiều lần trì hoãn nghi do bất đồng nội bộ, Taliban hôm 7/9 đã công bố thành phần nội các lâm thời của Afghanistan. Trong đó, Baradar được bổ nhiệm chức phó thủ tướng dù được đồn đoán sẽ làm thủ tướng.

Taliban chiếm dinh tổng thống Afghanistan