1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban đưa tiểu đội đánh bom liều chết tới bảo vệ biên giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Taliban được cho là đã lập ra một tiểu đội đánh bom liều chết và triển khai tới khu vực giáp Tajikistan và Trung Quốc để bảo vệ biên giới.

Taliban đưa tiểu đội đánh bom liều chết tới bảo vệ biên giới - 1

Các tay súng Taliban trên đường phố Kabul hồi tháng 8 (Ảnh: AP).

Yahoo News đưa tin, Taliban đã lập ra một tiểu đội đánh bom cảm tử triển khai ở tỉnh Badakhshan, Afghanistan, nơi giáp với biên giới Trung Quốc và Tajikistan.

Theo phó thống đốc Badakhshan, ông Mullah Nisar Ahmad Ahmadi, tiểu đội này có tên là Lashkar-e-Mansoori hay Quân đội Mansoor.

Quan chức trên cho biết, lực lượng Quân đội Mansoor từng thực hiện các vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan thân phương Tây trước đó.

Ngoài nhóm Quân đội Mansoor, truyền thông Afghanistan cho biết, Taliban cũng triển khai lực lượng đặc nhiệm "Badri 313" bảo vệ an ninh ở sân bay Kabul. Đây là một trong những nhóm được huấn luyện và trang bị tốt nhất.

Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan từ ngày 15/8 sau chiến dịch quân sự quy mô lớn và sự sụp đổ chóng vánh của chính phủ cũ sau khi Mỹ và NATO tuyên bố rút quân khỏi quốc gia Trung Nam Á.

Trước khi lên nắm quyền, Taliban từng cam kết với Bắc Kinh rằng, họ sẽ "không bao giờ cho phép bất cứ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để gây ra các kế hoạch gây đe dọa tới an ninh quốc gia Trung Quốc".

Trung Quốc đặc biệt lo ngại rằng Afghanistan sẽ trở thành căn cứ cho các lực lượng cực đoan có thể làm ảnh hưởng tới an ninh ở Tân Cương. Bắc Kinh nhiều lần cáo buộc phong trào ETIM - được cho có quan hệ với Taliban, đã sử dụng Afghanistan như là căn cứ để đào tạo lực lượng nhằm thực hiện các vụ tấn công ở Tân Cương.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Taliban và Tajikistan cũng đang leo thang. Tuần trước, Tajikistan đã tổ chức duyệt binh ở 2 tỉnh giáp Afghanistan, trong khi Taliban đưa hàng chục nghìn thành viên lực lượng đặc biệt tới tỉnh Takhar giáp Tajikistan. Nga sau đó đã kêu gọi cả Tajikistan và Taliban giải quyết các xung đột bằng những biện pháp mà 2 bên cùng chấp nhận.