1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ để nữ nghi phạm khủng bố Paris qua biên giới

(Dân trí) - Syria ngày 12/1 đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cho phép “các phần tử khủng bố" tự do đi qua biên giới sau khi Ankara xác nhận rằng Hayat Boumedienne, nghi can nữ trong các vụ tấn công đẫm máu ở Paris, qua Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria hồi đầu tháng này.

Syria chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ để nữ nghi phạm khủng bố Paris qua biên giới

Hayat Boumeddiene và người tình Amedy Coulibaly, kẻ khủng bố Paris đã bị cảnh sát Pháp bắn chết. (Ảnh: AP)

Trang tin Sputnik News dẫn lời Bộ Ngoại giao Syria ngày 12/1 chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đã để Hayat Boumeddiene, nghi phạm trong một số vụ tấn công đẫm máu vào Paris gần đây, qua biên giới vào Syria. 

Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố Ankara đã "tiếp tay cho các phần tử khủng bố", những kẻ "khiến người Syria và người dân vô tội trên toàn thế giới phải đổ máu". Đồng thời, nước này kêu gọi cộng đồng quốc tế "chặn đứng chính sách phá hoại của Ankara".

Trước đó, giới chức Ankara đã xác nhận rằng Boumeddiene tuần trước đã di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria, nơi có sào huyệt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hayat Boumeddiene là nghi phạm nữ đang bị truy lùng gắt gao nhất tại Pháp sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris gần đây. Lực lượng an ninh Pháp nghi ngờ cô ta đã đóng vai trò nào đó trong vụ bắn chết 1 nữ cảnh sát hôm 8/1 ở nam Paris và vụ bắt cóc con tin ngày 9/1 làm 4 người thiệt mạng tại đông Paris, do người tình Amedy Coulibaly thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả

Ngay trong ngày 12/1, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả lại chỉ trích của Syria. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin bên cạnh Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã nhấn mạnh không thể đổ lỗi cho Ankara về việc nghi can Boumedienne đi sang Syria. 

“Có lẽ nào Thổ Nhĩ Kỳ có lỗi chỉ vì chung đường biên giới với Syria?” ông Davutoglu nói. Ông cũng bổ sung rằng Ankara đã để mở 900 km biên giới với Syria cho những người dân chạy nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi những cuộc xung đột bùng nổ ở Syria năm 2011.

Thủ tướng Davutoglu khẳng định chính quyền Ankara cần phải có thông tin tình báo trước khi cấm những du khách thuộc diện khả nghi. “Chúng tôi cần nhận được thông tin tình báo để có thể lần theo dấu vết những kẻ nguy hiểm. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang có danh sách cấm nhập cảnh gồm 7.000 người và đã trục xuất được 2.000 người trong số đó, bao gồm cả người Đức và người Pháp”.

Một kênh truyền hình Syria sau đó đã dẫn thông tin từ Bộ ngoại giao nước này nhận định những lời nói của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là sự thừa nhận chính thức và rõ ràng rằng những kẻ khủng bố hầu hết vào Syria qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Syria đã từng nhiều lần cáo buộc Ankara đã ủng hộ các nhóm vũ trang Hồi giáo trong cuộc nội chiến tại nước này bằng cách cho phép chúng vượt biên giới vào Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc trên.

 Thoa Phạm
Tổng hợp