1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sức khỏe Nữ hoàng Anh Elizabeth "đáng lo ngại"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các bác sĩ cho biết sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II đang ở tình trạng "đáng lo ngại".

Sức khỏe Nữ hoàng Anh Elizabeth đáng lo ngại - 1
Nữ hoàng Elizabeth tại lâu đài Balmoral hôm 7/9 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, các bác sĩ của Hoàng gia Anh nhận định Nữ hoàng Elizabeth II đang gặp vấn đề về sức khỏe và cần được theo dõi y tế thường xuyên.

"Sau khi kiểm tra vào sáng nay, các bác sĩ đã bày tỏ lo ngại về sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth và khuyến cáo Nữ hoàng nên được tiếp tục theo dõi y tế", đại diện của Cung điện Buckingham thông báo hôm 8/9.

Hiện tại, Nữ hoàng Elizabeth đang tiếp tục ở lại lâu đài Balmoral tại Scotland. Nhiều thành viên của Hoàng gia Anh, trong đó có vợ chồng Thái tử Charles và vợ chồng Hoàng tử William, đã có mặt tại lâu đài để ở bên Nữ hoàng.

Trước đó, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe của Nữ hoàng Anh khi bà buộc phải rút ngắn cuộc gặp với các thành viên nội các của tân Thủ tướng Liz Truss vào hôm 7/9.

Nữ hoàng Elizabeth II, sinh ra ở London, Anh vào năm 1926. Bà là con gái đầu của Đức vua George VI và Vương hậu Elizabeth. Cha bà lên ngôi sau khi người anh ruột là Vua Edward VIII thoái vị vào năm 1936.

Được giáo dục tại gia, Nữ hoàng Elizabeth nhận được sự chỉ dạy vô cùng kỹ lưỡng từ những người thầy hàng đầu nước Anh. Nữ hoàng cũng từng sinh hoạt trong đoàn Hướng đạo sinh và sử dụng trôi chảy tiếng Pháp. Khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 nổ ra, bà phục vụ trong lực lượng hỗ trợ hậu cần của quân đội Anh.

Nữ hoàng Anh kết hôn với Hoàng thân Philip vào năm 1947. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của 2 người kéo dài 74 năm cho đến khi Hoàng thân qua đời vào năm ngoái. Cặp đôi có 4 người con, gồm Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward.

Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị lên ngôi vào ngày 6/2/1952. Tính đến thời điểm hiện tại, bà đã trị vì Vương quốc Anh hơn 70 năm.

Theo Reuters